Đắk Lắk: Bị giáng chức vì 'kêu gọi' điểm danh hội thánh đức chúa trời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ huy trưởng quân sự phường tại Đắk Lắk bị giáng chức khi lên facebook lập “thẻ” Hội thánh đức chúa trời mẹ.
Một lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, Hội đồng kỷ luật thành phố đã thi hành kỷ luật giáng chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Tân Lợi đối với ông Vũ Công Bắc (SN 1982) vì vi phạm chính trị, công tác.
Theo vị này, ông Bắc đã vi phạm các quy định của quân đội, đồng thời có biểu hiện lệch lạch về tư tưởng, chính trị.
Một lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Lợi cho biết, liên quan đến vi phạm trên, ông Bắc bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng.
Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Lợi
Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Lợi
Vị này thông tin, dịp lễ 30/4 vừa qua, ông Bắc xin phép cơ quan đi khám chữa bệnh tại TP. HCM. Tuy nhiên, tổ chức sau đó phát hiện ông Bắc xuống TP. Vũng Tàu đi chơi.
Cũng thời gian này, ông Bắc lên facebook tạo “thẻ” hội viên Hội thánh đức chúa trời mẹ rồi đăng tải lên trang cá nhân với nội dung “ai có thẻ thì điểm danh cái coi”.
Ông Bắc sau đó cho gỡ hình ảnh, nội dung đăng tải khỏi trang cá nhân
Theo lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Lợi, việc làm trên của ông Bắc bị nghi ngờ có tham gia vào Hội thánh đức chúa trời mẹ. Và việc ông này xin đi chữa bệnh, rồi xuống Vũng Tàu chơi bị nghi là đi sinh hoạt hội thánh.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Buôn Ma Thuột đã lập tổ kiểm tra, xác minh sai phạm của ông Bắc. Ban Chỉ huy suân sự TP. Buôn Ma Thuột cũng có văn bản, đề nghị xử lý nghiêm hành vi của ông Bắc do vi phạm quy định của quân đội.
Ông Bắc đã giải trình về sự việc, thành khẩn nhận sai sót và thừa nhận yếu kém về nhận thức chính trị, tư tưởng.
Lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Lợi còn cho biết, ngoài sai phạm trên, ông Bắc cũng thường xuyên có những bài viết, bình luận trên facebook cá nhân mang tính tiêu cực, có góc nhìn lệch lạc.
Trùng Dương (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null