2 cô gái 9X thuê trọ đi truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 26-5, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa đẩy đuổi 2 đối tượng nữ giới là Trần Phương Lan (SN 1991, hộ khẩu quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuân (SN 1995, ngụ xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ra khỏi địa bàn vì có hành vi tổ chức truyền đạo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.
 

Lan và Xuân bị phát hiện tại một căn trọ trên địa bàn huyện Lệ Thủy.
Lan và Xuân bị phát hiện tại một căn trọ trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Trước đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, vào chiều 23-5, Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với Công an các xã Phong Thủy, Thanh Thủy kiểm tra nơi thuê trọ của 2 đối tượng Trần Phương Lan và Nguyễn Thị Xuân có địa chỉ tại Đội 6 - Thượng Phong ( xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy) thì phát hiện trong phòng trọ của 2 đối tượng này chứa 90 cuốn tài liệu liên quan đến Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, 2 khăn trắng và 1 bản nội quy văn hóa Si-Ôn.

Tại đây, Lan và Phương khai nhận hành vi đến địa phương với mục đích nhằm tuyên truyền, phát triển tổ chức Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ chưa được bao lâu thì bị phát hiện. 2 đối tượng sau đó tự nguyện giao nộp tất cả các tài liệu liên quan.

Công an huyện Lệ Thủy đã yêu cầu viết cam kết và rời khỏi địa bàn.

Hoàng Phúc/nld

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.