Đắk Lắk: Bầu bổ sung ông Y Vinh Tơr làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bổ sung ông Y Vinh Tơr làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh này, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Ông Y Vinh Tơr (phải) được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. ẢNH: NGUYÊN BÌNH
Ông Y Vinh Tơr (phải) được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. ẢNH: NGUYÊN BÌNH
Ngày 19.3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số vấn để quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2021. Tại kỳ họp, 76/76 đại biểu có mặt đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Y Vinh Tơr (45 tuổi, dân tộc Ê đê, quê H.Lắk, Đắk Lắk) có trình độ chuyên môn kỹ sư lâm nghiệp, thạc sĩ quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Ông Y Vinh Tơr từng công tác tại Tỉnh đoàn Đắk Lắk từ năm 2000 - 2014, giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk giai đoạn 2011- 2014. Từ tháng 10.2014 đến tháng 11.2015, ông là Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk; từ tháng 12.2015 đến nay, giữ chức Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk).
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Y Vinh Tơr được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.