Đắk Lắk: Bắt giữ nhóm hạ sát sơn dương quý hiếm trong vườn quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi hạ sát 2 cá thể sơn dương quý hiếm trong Vườn quốc gia Chư Yang Sin, 4 người dùng xe máy chở ra khỏi rừng để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
 
Nhóm nghi phạm bị tạm giữ cùng tang vật. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Nhóm nghi phạm bị tạm giữ cùng tang vật. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Sáng 6.7, một lãnh đạo Công an H.Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đang tạm giữ hình sự một nhóm nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi săn bắn trái phép loài sơn dương quý hiếm trên địa bàn.
Rạng sáng 2.7, sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an H.Krông Bông phối hợp Hạt kiểm lâm huyện và Vườn quốc gia (VQG) Chư Yang Sin mật phục trên tỉnh lộ 12, đoạn qua địa phận buôn Khóa (xã Cư Pui, H.Krông Bông) để đón lõng một nhóm thợ săn xâm nhập trái phép vào VQG Chư Yang Sin.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Thào Chuẩn Thảng (ngụ xã Cư Pui) chở hai bao tải trong đó chứa hai cá thể động vật hoang dã đã bị xẻ thịt. Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng còn phát hiện Sùng Mí Phứ, Sùng Mí Vư và Sùng Mí Thắng (cùng ngụ tại địa phương) đi chung với Thảng.
Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm người trên khai nhận, hai cá thể động vật nói trên là sơn dương do Sùng Mí Phứ và Sùng Mí Vư săn bắn trong VQG Chư Yang Sin. Sau khi săn bắn xong, Phứ và Vư đã gọi Thảng và Thắng đưa xe máy đến chở “hàng” đi tiêu thụ.
Theo lãnh đạo Công an H.Krông Bông, hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ, chờ kết quả giám định cụ thể từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk và Trường ĐH Tây Nguyên đối với 2 cá thể động vật hoang dã nói trên để khởi tố các đối tượng theo quy định.
Một nguồn tin cho biết, qua trưng cầu giám định, bước đầu lực lượng chức năng xác định hai cá thể động vật liên quan đến vụ việc trên thuộc loài sơn dương (có tên khoa học là Capricornis milneedwardsii) thuộc nhóm IB, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
Hiện vụ việc săn bắn sơn dương trái phép trên đang được Công an H.Krông Bông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.