Đắk Lắk: 2 học sinh lớp 9 tham gia sản xuất pháo nổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp cận Tết Nguyên đán, Lê Bá Hoàng (tỉnh Đắk Lắk) đã lôi kéo 2 học sinh lớp 9 cùng tham gia sản xuất pháo nổ rồi mang bán kiếm lời.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X
Sáng 10.2, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin đang tiếp tục điều tra, xử lý một điểm sản xuất pháo nổ với quy mô lớn
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 4.2, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Công an xã Hòa Đông phát hiện, bắt quả tang 3 người đang có hành vi sản xuất pháo nổ tại một căn nhà bỏ hoang.
Đối tượng cầm đầu nhóm sản xuất pháo nổ là Lê Bá Hoàng (SN 2001, thôn Liên Cơ, xã Hòa Đông).
Hoàng đã lôi kéo 2 em học sinh lớp 9 để cùng tham gia sản xuất pháo nổ rồi mang bán kiếm lời. Nhóm này đã dùng một căn nhà kho bỏ hoang của một học sinh trong nhóm để làm nơi sản xuất pháo.
Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận đã lên mạng internet và mạng xã hội để học cách chế tạo pháo nổ.
Sau đó, cả 3 đã góp tiền để mua các chất, vật liệu về sản xuất pháo nổ. Bước đấu, nhóm trên khai nhận đã bán được một số pháo nổ cho những người có nhu cầu sử dụng, khi đang tiếp tục sản xuất pháo nổ thì bị lực lượng công an bắt quả tang.
Ở khu vực chế tạo pháo, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 5,6 kg pháo nổ các loại và khoảng 4 kg các chất dạng bột để sản xuất pháo nổ.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null