Đại tá, bác sĩ CKII Lê Đình Ngoi được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-10, tại TP. Pleiku, Hội Quân dân Y Việt Nam đã công bố và trao quyết định thành lập Chi hội Quân dân Y tỉnh Gia Lai cho Ban vận động thành lập chi hội, đồng thời Đại hội thành lập Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 cũng được tổ chức. 

Tham dự đại hội, về phía Hội Quân dân y Việt Nam có Phó Giáo sư, tiến sĩ Phạm Lê Tuấn-nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam; Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ CKII Mai Xuân Hải-nguyên Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam. Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Y tế tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh và 27 đại biểu là hội viên Hội Quân dân y Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Như Nguyện

Đại hội thành lập Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm các nội dung chính: Công bố quyết định thành lập Chi hội; thảo luận và biểu quyết quy chế hoạt động của Chi hội; thông qua chương trình hành động của Chi hội; Bầu Ban chấp hành Chi hội, Ủy ban Kiểm tra; ra Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 để lãnh đạo tổ chức thực hiện chương trình, nhiệm vụ đại hội đã đề ra.

Các đồng chí Ban Chấp hành Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Như Nguyện
Ban Chấp hành Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại đại hội, Phó Giáo sư, tiến sĩ Phạm Lê Tuấn-nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam đánh giá cao Ban Vận động thành lập Chi hội Hội Quân dân y tỉnh Gia Lai. Qua đó, Chi hội thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đại hội thành lập Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đã bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 3 người; theo đó, Đại tá, bác sĩ CKII Lê Đình Ngoi- Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 221 được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai.

Dịp này, Hội Quân dân y Việt Nam, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Thống Nhất đã cùng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở Y tế Gia Lai trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn 2022-2027.

Được biết, Hội Quân dân y tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 32/QĐ-HQDY ngày 12-7-2022 của Hội Quân dân y Việt Nam về việc thành lập Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai. Địa chỉ hoạt động của Chi hội Quân dân y tỉnh Gia Lai tại Sở Y tế Gia Lai (số 09 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Chi hội có 27 hội viên. Hội Quân dân y Gia Lai được thành lập với tôn chỉ, mục đích là tổ chức xã hội-nghề nghiệp không vụ lợi, tập hợp các tổ chức, cá nhân tại tỉnh Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực kết hợp quân dân y, các cán bộ làm việc trong lĩnh vực y tế. Qua đó, các hội viên đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, công bằng, trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và lực lượng vũ trang, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.