Cứu sống thai nhi có 6 vòng dây rốn quấn chặt quanh người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một bé trai nặng khoảng 2 kg vừa chào đời tại Bệnh viện Hùng Vương (quận 5,TPHCM) với 6 vòng dây rốn quấn quanh người. 
Bác sĩ phẫu thuật cứu sống thai nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ phẫu thuật cứu sống thai nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lúc 17h30 ngày 22.5, các bác sĩ bệnh viện Hùng Vương đã phẫu thuật thành công cứu sống một thai nhi chào đời.
Trường hợp của bé trai được xem là "kỳ tích" vì có đến 6 vòng dây rốn quấn cổ, quấn bụng và quấn chéo từ cổ xuống bụng. Bé trai kháu khỉnh nặng khoảng 2kg, là con đầu của sản phụ P.V.A.T (30 tuổi). 
Trước đó, ngày 3.4, sản phụ P.V.A.T nhập viện ở tuổi thai 29 tuần 5 ngày với rất nhiều nguy cơ như cao huyết áp, đái tháo đường, thai chậm tăng trưởng. Sản phụ được theo dõi chặt chẽ, điều trị tích cực và thường xuyên được hội chẩn để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Với 6 vòng dây rốn quấn chặt, việc mất tim thai có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước. Đây là việc hết sức nguy hiểm ảnh hưởng đến sự an toàn của thai. 
Sau 7 tuần điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã kéo dài thai kỳ hơn 1,5 tháng an toàn. Tuy không được như kỳ vọng song cơ hội sống đã được cải thiện rất đáng kể với các chỉ số sinh học của sản phụ được kiểm soát tốt và tình trạng thai có cải thiện. 
Sau khi phẫu thuật cứu sống thai nhi thành công, cả ekip Bệnh viện Hùng Vương thở phào nhẹ nhõm, họ đánh giá việc bé trai chào đời được xem là may mắn. 
Tình trạng thai nhi có dây rốn quấn cổ nhiều vòng rất hiếm gặp. Trường hợp dây rốn quấn liên tục ở 3 vị trí và mỗi vị trí đều có 2 vòng, tất cả các vòng đều chặt được xem là chưa từng thấy.
Không thể giải thích được cơ chế hay lý do của tình trạng này nhưng đây đây là nguyên nhân chính làm giảm lưu lượng máu qua thai dẫn đến hậu quả thai suy dinh dưỡng nặng.
"Hơn 30 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một sự việc kỳ lạ như vậy. Hy vọng em bé đã vượt qua thử thách hôm nay sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn trong tương lai" - bác sĩ Quốc Hùng - người trực tiếp trong ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhi chia sẻ.
ANH NHÀN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null