Cư An nỗ lực giữ chuẩn nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 1 năm “về đích” nông thôn mới trong niềm phấn khởi, cán bộ cùng nhân dân xã Cư An (huyện Đak Pơ) vẫn ngày ngày ra sức duy trì cũng như phát huy thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới đặt ra, công cuộc “giữ chuẩn” nông thôn mới của địa phương đang gặp phải không ít khó khăn.

Cư An được UBND tỉnh Gia Lai công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào ngày 7-1-2016. Từ một địa phương với bộ mặt nông thôn yếu kém, giao thông bất lợi, kinh tế chậm phát triển, Cư An hôm nay đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Trụ sở làm việc của các ban, đoàn thể xã Cư An đang gần hoàn thiện. Ảnh: Hồng Thi
Trụ sở làm việc của các đoàn thể xã Cư An đang gần hoàn thiện. Ảnh: Hồng Thi

Tháng 3-2017, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cư An từ một xã đã đạt chuẩn giờ chỉ mới đạt 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Môi trường và An toàn thực phẩm. Đây là thách thức của chính quyền và nhân dân Cư An trong chặng đường phía trước.

Ông Nguyễn Văn Huỳnh-Phó Chủ tịch UBND xã Cư An cho biết: Trước thực tế này, xã đã lập đề án bổ sung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020; đồng thời đề ra lộ trình thực hiện cụ thể nhằm đạt các tiêu chí còn lại. Cụ thể, với tiêu chí số 17-Môi trường và An toàn thực phẩm, theo yêu cầu mới, xã vẫn chưa đảm bảo việc thu gom chất thải rắn trên địa bàn, chưa trồng được cây xanh ở khu vực nghĩa trang. Để đạt được tiêu chí này trong năm nay, xã đang tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải để xử lý; đồng thời tiến hành trồng 500 cây xanh chắn gió, che mát tại 4 nghĩa trang trên địa bàn. Tiêu chí số 7-Thông tin và Truyền thông, là tiêu chí xã phấn đấu đạt trong năm 2018. Hiện nay, Bưu điện văn hóa xã đã đáp ứng được tiêu chí dịch vụ bưu chính nhưng chưa có dịch vụ viễn thông; xã cũng chưa có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn xã mới chỉ đạt 66,53% (tương đương với 4.008/6.024 người). So với quy định mới (phải chiếm trên 85%), xã chưa đạt tiêu chí về Y tế. Để phấn đấu đạt tiêu chí này vào cuối năm 2019, xã Cư An đã và đang cử cán bộ trực tiếp đến nhà từng hộ dân để tuyên truyền, vận động họ mua BHYT; đồng thời rà soát, thống kê các hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Thông tư 02/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để áp dụng mức giảm 30%-50% tiền đóng BHYT nhằm khích lệ nhân dân tham gia.

Hiện xã Cư An vẫn chưa đạt chuẩn tiêu chí về Y tế. Ảnh: Hồng Thi
Hiện xã Cư An vẫn chưa đạt chuẩn tiêu chí về Y tế. Ảnh: Hồng Thi

“Riêng tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa thực sự là khó khăn, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn và thời gian lâu dài. Do đó, xã đã xây dựng lộ trình, cố gắng hoàn thành tiêu chí này vào năm 2020. Trước mắt, xã đang được cấp trên đầu tư xây dựng Nhà văn hóa xã nhưng vẫn chưa có sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa-thể thao toàn xã cũng như điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em, người cao tuổi. Xã cũng đã dành ra 500 m2 đất ngay phía sau Trụ sở HĐND-UBND xã để xây dựng Trung tâm Văn hóa-Thể thao”-ông Huỳnh nói.

Ngoài phấn đấu hoàn thành 4 tiêu chí chưa đạt, các tiêu chí còn lại cũng được xã duy trì, củng cố và phát triển thêm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung xây dựng nông thôn mới đến từng cán bộ, đảng viên, người dân trong toàn xã được thực hiện thường xuyên, gắn liền với chế độ hội họp, sinh hoạt định kỳ ở cấp thôn, các tổ chức chính trị, đoàn thể. Xã còn phân công bộ phận theo dõi việc tiếp nhận và triển khai các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ cho chương trình; tổ chức cho các thôn đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng năm theo từng tiêu chí và tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chung trong toàn xã; xây dựng kế hoạch tổ chức ký kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn…

“Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức trong công cuộc giữ chuẩn nông thôn mới, song điều thuận lợi lớn nhất mà xã Cư An có được chính là sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Với phương châm tiêu chí nào dễ làm trước-tiêu chí khó làm sau, xã quyết tâm tiếp tục đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020”-ông Huỳnh khẳng định.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

Đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu

(GLO)- Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ tiêu tăng giá giúp bà con nông dân có lợi nhuận khá. Dù vậy, hiện nay, người dân không ồ ạt đầu tư trồng mới mà chỉ trồng dặm tại những trụ hồ tiêu bị chết và trồng xen vào vườn cà phê, cây ăn quả. Đồng thời, đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hồ tiêu.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null