Công ty Trung Nguyên muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án bị thu hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty Trung Nguyên đề xuất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản hợp pháp trên đất sau khi dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An bị chấm dứt hoạt động.

Ngày 21-7, UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Bảo Lâm xem xét đề nghị của Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) về dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An (dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An).

Khu đất dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An bị đề nghị thu hồi.

Khu đất dự án Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An bị đề nghị thu hồi.

Cụ thể, doanh nghiệp của ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn có buổi làm việc với đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường về đề nghị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp trên đất sau khi tỉnh có quyết định chấm dứt hoạt động dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An. Thời hạn sở ngành xem xét và báo cáo lãnh đạo tỉnh trước ngày 10-8.

Theo đại diện Công ty cà phê Trung Nguyên, giữa tháng 6-2023, ông Đặng Lê Nguyên Vũ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán tài sản hợp pháp trên đất đối với diện tích 4.337 m2 trong tổng diện tích 15.529 m2 của dự án.

Doanh nghiệp cho rằng diện tích này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ một công ty khác vào năm 2002, là không thuộc trường hợp UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định giao đất.

Đến đầu tháng 7-2023, Công ty cà phê Trung Nguyên nhận được bản vẽ khu đất tại dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An từ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, doanh nghiệp nộp bản vẽ này cho đại diện Phòng quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết kiến nghị mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gửi vào tháng 6-2023. Điều này gây nhiều khó khăn cho Công ty Trung Nguyên trong việc hoàn thành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất đối với diện tích 4.337 m2 sau khi tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động dự án.

Bên cạnh đó, người đại diện Công ty Trung Nguyên nhận định việc chậm trễ này có thể gây ra dư luận, thông tin không chính xác về việc công ty này thiếu hợp tác hoàn thành các nghĩa vụ chấm dứt dự án Trung Nguyên Legend - Lộc An.

Do đó, Công ty Trung Nguyên đề xuất được làm việc với đại diện của tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường vào cuối tháng 7 này để giải quyết các kiến nghị nêu trên.

Dự án "Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend – Lộc An" tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm có diện tích 1,5 ha, vốn đầu tư 33 tỉ đồng do Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư. Do dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt dự án vào tháng 9-2022, giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý đất sau khi thu hồi.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở đã gửi 2 văn bản vào năm 2022 và 2023 đề nghị Công ty Trung Nguyên lập bản đồ xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất dự án. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5-2023, Công ty Trung Nguyên vẫn chưa gửi kết quả thực hiện vấn đề nêu trên nên chưa thể thu hồi đất giao UBND huyện Bảo Lâm quản lý như chỉ đạo của UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null