Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vượt mốc 3 tỉ kWh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là năm thứ 2 trong vòng 13 năm kể từ ngày đưa vào vận hành, 3 nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sản xuất được sản lượng điện vượt 3 tỉ kWh/năm.
Ngày 1-12, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp cho biết đến hết ngày 30-11, cả 3 nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Sêrêpốk 3 đã sản xuất khoảng 3.004 triệu kWh, đạt 114% kế hoạch năm do Tổng Công ty Phát điện 3 giao.
 
3 nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp lần thứ 2 trong vòng 13 năm vượt mốc 3 tỉ kWh điện.
3 nhà máy thủy điện của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp lần thứ 2 trong vòng 13 năm vượt mốc 3 tỉ kWh điện.
Đây là năm thứ 2 trong vòng 13 năm kể từ ngày đưa vào vận hành, các nhà máy sản xuất được sản lượng điện vượt 3 tỉ kWh/năm.
Bên cạnh đó, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp luôn nộp các khoản thuế VAT, thuế tài nguyên, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và phí dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng thời hạn quy định. Đến hết tháng 10-2022, Công ty đã nộp tổng các khoản vào ngân sách nhà nước là 460 tỉ đồng (trong đó, tỉnh Đắk Lắk 260 tỉ đồng, tỉnh Đắk Nông 120 tỉ đồng), nộp phí dịch vụ môi trường rừng vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam với số tiền 80 tỉ đồng.
Với kết quả đạt được trong 11 tháng qua, cùng với dự báo, tính toán lưu lượng, mực nước hồ tháng 12-2022, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp dự kiến sẽ đạt 3,2 tỉ kWh, hoàn thành 120% kế hoạch sản lượng năm 2022 do Tổng Công ty Phát điện 3 giao.
Công ty Thủy điện Buôn Kuốp là đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Phát điện 3, được giao quản lý vận hành 3 nhà máy thủy điện bậc thang lớn trên sông Sêrêpốk thuộc địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông với tổng công suất 586MW, điện lượng bình quân hàng năm là 2,6 tỉ kWh.
Theo Bảo An (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null