Công ty Lâm nghiệp Ia Pa để dân lấn chiếm hơn 156 ha rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Buông lỏng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã bị 1 hộ dân lấn chiếm hơn 156 ha rừng sản xuất để làm trang trại nuôi bò.

Theo thông tin vụ việc, đầu tháng 5-2022, UBND huyện Kông Chro nhận được thông tin 1 hộ dân lập trang trại chăn nuôi bò trên diện tích đất rừng tại xã Chơ Long (huyện Kông Chro) thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý.

 Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại xã Chư Krei, thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Ảnh: Lê Anh
Hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại xã Chư Krêy thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Ảnh: Lê Anh



Ngay khi nhận được tin báo, UBND huyện Kông Chro đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện tiến hành xác minh, kiểm tra thực tế hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại tiểu khu 776, thuộc lâm phần của Công ty quản lý có hệ thống hàng rào bằng kẽm gai rào chắn xung quanh và 3 cổng sắt được bà L.T.H.V. (SN 1979, trú tại thị trấn Kông Chro) dựng lên để làm nơi chăn nuôi bò. Qua đo đếm, diện tích đất rừng bị lấn chiếm là 156,14 ha. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà V. về hành vi lấn chiếm đất rừng trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND huyện Kông Chro đã ra Quyết định số 1012/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.H.V. về hành vi lấn chiếm rừng với số tiền 45 triệu đồng. Đồng thời, buộc bà V. khôi phục lại hiện trạng ban đầu, buộc tháo dỡ toàn bộ 3 cổng sắt và hàng rào kẽm gai đi qua rừng tự nhiên tại tiểu khu 776.

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, trong những năm qua, diện tích rừng thuộc quản lý Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa ở trên địa bàn huyện Kông Chro thường xuyên bị các đối tượng vào khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn và lấn chiếm đất rừng để làm rẫy, dựng trang trại chăn nuôi. Trước tình trạng trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kiến nghị Tỉnh ủy về việc chỉ đạo thanh tra toàn diện Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa. Ngày 5-7, Văn phòng Tỉnh ủy có Công văn số 1774-CV/VPTU truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thanh tra toàn diện theo thẩm quyền đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa.

Ngày 15-7, UBND tỉnh đã có Công văn số 1537/UBND-NC yêu cầu Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa giai đoạn từ năm 2010 đến nay và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30-10-2022.

 

 LÊ ANH

 

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null