Cổng trường khang trang khóa im lìm, giáo viên, học sinh lòng vòng đi cổng phụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường THCS Nguyễn Khuyến ở Đắk Lắk được đưa vào sử dụng gần 1 năm, nhưng cửa chính vẫn bị khoá trái. Học sinh, giáo viên phải đi cổng phụ để vào trường.

Chiều 6/5, ông Trần Ngọc Cẩm-Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) xác nhận, có việc cổng chính của Trường THCS Nguyễn Khuyến bị khoá trái, giáo viên, học sinh phải đi cửa phụ. Lý do, khu vực phía trước cổng chính chưa giải toả bồi thường nên chưa có đường đi.

Trường THCS Nguyễn Khuyến toạ lạc tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ), được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt đầu tư tháng 10/2018. Công trình có tổng diện tích 19.300m2 với tổng mức đầu tư 53 tỷ đồng.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.

Đại diện chủ đầu tư cho hay, đơn vị chỉ đảm nhận thi công phần xây lắp công trình, đến nay đã được nghiệm thu bàn giao; Còn việc vướng giải phóng, đền bù mặt bằng khu vực cổng chính thuộc thẩm quyền của địa phương.

Công trình được chính thức khởi công năm 2019 và đến 2023 hoàn thành đưa vào sử dụng. Đầu năm học 2023-2024, ngôi trường được mở cửa đón học sinh vào trường. Đến nay đã gần hết năm học, cổng chính của trường vẫn đóng cửa im lìm. Học sinh, giáo viên phải đi cửa phụ vào trường.

Cổng chính của Trường THCS Nguyễn Khuyến vẫn phải đóng kín.

Cổng chính của Trường THCS Nguyễn Khuyến vẫn phải đóng kín.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ thông tin thêm, việc học sinh, giáo viên phải đi cửa phụ đã gặp khó khăn do tắc đường, kẹt xe. Bởi cửa phụ của trường hướng ra đường Quang Trung. Trên trục đường này có 3 trường học. Do đó, vào giờ cao điểm, lượng phương tiện di chuyển khá đông. Theo ông Cẩm, khi cổng chính của trường được mở sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, giáo viên đi lại, giảm bớt áp lực giao thông lên đường Quang Trung.

Ông Đặng Gia Duẩn, Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho hay, đã nắm được những bất cập của giáo viên, học sinh Trường THCS Nguyễn Khuyến khi cổng chính chưa mở.

Theo ông Duẩn, nguyên nhân cổng vẫn đóng cửa do chưa có vốn để giải phóng mặt bằng. Nguồn vốn này thuộc thẩm quyền của thị xã. Thời gian tới, chính quyền sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, mở đường ở khu vực cửa chính Trường THCS Nguyễn Khuyến.

“Chúng tôi sẽ cân đối nguồn vốn để thực hiện nhưng phải từng bước. Bởi năm nay dự toán thu ngân sách của thị xã Buôn Hồ khoảng 133 tỷ đồng, dự toán chi 586 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi cố gắng ưu tiên nguồn vốn để giải quyết vấn đề trên”, ông Duẩn thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null