Công tác tuyển quân năm 2022: Nhiều bài học kinh nghiệm được đúc kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được và phân tích những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để công tác tuyển quân những năm tới đạt kết quả cao hơn.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội đồng NVQS các cấp đã triển khai thực hiện đúng quy trình công tác tuyển quân năm 2022, đồng thời tổ chức lễ giao nhận quân nhanh gọn, chặt chẽ, tiết kiệm. Kết quả, Hội đồng NVQS cấp huyện, xã đã chốt số lượng nam công dân đủ 17 tuổi là 12.425 người, đạt 0,8% dân số; gọi khám sức khỏe NVQS 9.689 công dân, trong đó, 3.531 người đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ; chốt quân số phát lệnh gọi nhập ngũ 2.359 người, đạt 104,8% chỉ tiêu. Các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển quân như: thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, Chư Prông, Ia Grai…
Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị đại diện Hội đồng NVQS các cấp cần tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, các thành viên Hội đồng NVQS phân công phụ trách địa phương; nguyên nhân dẫn đến chất lượng giao quân ở một số địa phương đạt thấp; cần rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm tới đạt kết quả cao hơn.
 Các công nhân nhập ngũ năm 2022 của huyện Chư Sê được test nhanh Covid-19 trước khi tham dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Minh Phương
Các công dân huyện Chư Sê được test nhanh Covid-19 trước khi tham dự lễ giao nhận quân. Ảnh: Minh Phương
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Đak Pơ-cho biết: Năm 2022, huyện gọi khám sức khỏe NVQS đối với 215 công dân, đồng thời tiến hành giao quân cho các đơn vị với 71 công dân, đạt 100% chỉ tiêu. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này, địa phương đã tập trung tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản liên quan đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Cùng với đó, Hội đồng NVQS huyện còn xây dựng kế hoạch, phân công các thành viên phụ trách xã, thị trấn trực tiếp chỉ đạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc, thâm nhập theo đúng quy trình “2 gặp, 4 biết”, kết hợp vận động thanh niên trúng tuyển NVQS sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Đak Pơ cho rằng: Công tác tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng bởi nhận thức của một bộ phận người dân tộc thiểu số còn hạn chế. Một số thanh niên không muốn đi NVQS nên trốn khám tuyển. “Một số thanh niên trong độ tuổi nại lý do tình hình dịch Covid-19 phức tạp; chủ doanh nghiệp gây khó, đòi cho thôi việc trong thời gian công dân quay về địa phương khám tuyển NVQS để né tránh. Do vậy, chính quyền địa phương đã chủ động rà soát, nắm bắt thực lực nhằm làm tốt công tác chuẩn bị; tập trung xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn khám NVQS”-ông Trường nhấn mạnh.
Về vấn đề trình độ học vấn, bà Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Chư Sê-cho hay: Hội đồng NVQS huyện đã tổng kết rút kinh nghiệm việc công dân chưa đảm bảo chỉ tiêu học vấn theo quy định tuyển quân. Một bộ phận công dân người dân tộc thiểu số chỉ học đến lớp 6 hoặc lớp 7 thì nghỉ. Do nghỉ lâu nên họ quên mặt chữ, trên giấy tờ thì đánh giá là đảm bảo nhưng qua kiểm tra thực tế thì không đọc, viết được. “Huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo các xã, thị trấn cần rà soát kỹ vấn đề này để công dân trước khi nhập ngũ đảm bảo trình độ học vấn. Ngoài ra, cần xem xét lại trường hợp công dân có xích mích, đánh nhau nhưng chưa đến mức vi phạm pháp luật, đạo đức lại không được nhận, trong khi những người này có tâm huyết, muốn tham gia nhập ngũ”-bà Rmah H’Bé Nét đề xuất.
Các tân binh vẫy tay tạm biệt người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương
Các tân binh vẫy tay tạm biệt người thân trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương
Trong khi đó, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại chỉ tiêu dự phòng. Bí thư Tỉnh Đoàn dẫn chứng: “Trước khi nhập ngũ, gia đình thường mời tất cả người thân, họ hàng làm tiệc chia tay. Vài hôm sau, thanh niên đó lại trở về khiến mọi người nghĩ rằng công dân này có gì đó vi phạm nên mới bị trả về địa phương. Tôi đề nghị Hội đồng NVQS các cấp rà soát ngay từ đầu “tuyển người nào chắc người đó”, hạn chế thấp nhất chỉ tiêu dự phòng”.
Bên cạnh đó, Hội đồng NVQS các cấp cũng tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra sức khỏe vẫn còn sai sót dẫn đến tình trạng sau khi giao quân bị đơn vị nhận quân trả về; công tác tuyển quân nhân nữ gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp giữa cơ quan y tế và Hội đồng NVQS cấp xã chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng không đảm bảo chỉ tiêu về sức khỏe. Ngoài ra, các đơn vị nhận quân cũng đề nghị khắc phục tình trạng hồ sơ công dân nhập ngũ cấp xã cập nhật chưa đầy đủ, sai lệch thông tin gây khó trong quá trình nghiên cứu hồ sơ tìm hiểu quân nhân; đồng thời tạo điều kiện mở rộng địa bàn tuyển quân để thuận lợi trong việc tuyển chọn và nâng cao chất lượng quân nhân nhập ngũ…
Thay mặt cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục duy trì giáo dục sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, chú trọng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức tuyển chọn và khám tuyển chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả cao; đồng thời thẳng thắn rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong công tác tuyển quân năm 2023. Trong đó, Hội đồng NVQS cấp huyện cần lưu ý khâu khám tuyển phải đảm bảo chặt chẽ; thành viên Hội đồng NVQS tỉnh được phân công theo dõi các địa phương để hướng dẫn hoàn thành chốt chỉ tiêu giao quân. Căn cứ dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ năm 2023 được giao, các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS, tổ chức xét duyệt chặt chẽ, điều động công dân khám sức khỏe NVQS theo tỷ lệ phù hợp.
MINH PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Phường Pleiku có hơn 1.000 công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Sáng 17-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị xét duyệt chính trị, thực lực và chính sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027. Theo báo cáo tại hội nghị, phường hiện có 4.101 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Đại diện các cơ quan ký quy chế phối hợp phòng, chống và giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

Ký kết quy chế phối hợp trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em

(GLO)- Viện kiểm sát quân sự Quân đoàn 34 vừa phối hợp với các cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát, Đoàn Luật sư và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong việc  giải quyết các vụ việc, vụ án xâm hại trẻ em.

null