Công khai "gian gian díu díu" mập mờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

4 chữ được in trên vỏ hộp dịch là “Cực phẩm dâu tây”, được quảng cáo là “hàng Nhật xịn”, bán với giá “đắt lòi”. Nhưng thật ra, nó là hàng “bên bển”.
 

Được quảng cáo
Được quảng cáo "Hàng Nhật xịn", bán với giá trên trời, nhưng đây là một hộp dâu tây đội lốt hàng Nhật. Ảnh: LĐO

Hộp dâu tây này được bán tại một cửa hàng ở ngay Thủ đô Hà Nội. Chủ cửa hàng bán cho người tiêu dùng với danh nghĩa “hàng Nhật xịn”. Sau bị truy vấn thì giải thích: “Đây là dâu tây Việt Nam, được xuất sang Trung Quốc, rồi xuất sang Nhật Bản và lại được nhập về Việt Nam".

Và cuối cùng thì thừa nhận đó là một hộp dâu “nội địa Trung Quốc” được nhập về Việt Nam.

Đúng là một thứ dâu “nguỵ xuất xứ”. Đúng là gian gian díu díu mập mờ!

Nhưng không chỉ dâu tây, tất cả các loại dưa Nhật, lựu Peru, Ai Cập, Úc, Ấn Độ; mận Mỹ… đang bán trên thị trường Việt đều chưa được Bộ NNPTNT cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Tất cả các loại quả như dưa sữa, dưa lưới, nho sữa... bán với danh nghĩa “hàng Nhật Bản "xịn"- theo Cục Bảo vệ thực vật- cũng đều chưa được cấp phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Có nghĩa rằng hoặc chúng ta đang mua hàng trốn thuế, hoặc một thứ hàng "năm cha ba mẹ", nguỵ xuất xứ nào đó mà chẳng hạn trong trường hợp hộp “cực phẩm dâu tây” nói trên, đến ngay người bán cũng không xác định chính xác nó là từ đâu.

Nhưng điều đáng nói nhất là các loại hoa quả nguỵ xuất xứ này đang được bày bán gần như công nhiên.

Một loại hàng hoá như hoa quả ngoại nhập, khi “lên kệ” ở Việt Nam phải qua điệp trùng thủ tục:

Nó phải được xác định có trong danh mục trái cây được phép nhập của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phải được cấp phép bởi Cục Bảo vệ thực vật; phải qua kiểm định thực vật từng lô; phải qua thủ tục thông quan tại Hải quan. Đến khi vào thị trường, nó trải qua thủ tục thuế, bị kiểm soát bởi quản lý thị trường...

Có nghĩa là có vô số các cơ quan kiểm soát.

Và vì thế, những trái cây nhập khẩu gian dối về nguồn gốc được bày bán công khai, cũng có nghĩa là nó đã “lọt” lưới kiểm soát.

Nhớ chuyện quả vải tươi ở Việt Nam đã phải mất đến 12 năm đàm phán để vào được một thị trường như Úc, Mỹ. Trong đó, số chỉ tiêu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm lên tới con số hàng trăm. Kể cả việc phải đầu tư hàng chục tỉ đồng cho một trung tâm chiếu xạ.

Hoa quả Việt Nam xuất ngoại gian nan bao nhiêu thì hoa quả nước ngoài lại vào thị trường dễ dàng bấy nhiêu. Mà bằng chứng, chính là việc cả trăm cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu ngay tại Thủ đô công khai gian dối nguồn gốc xuất xứ.

“Chúng ta phải là người tiêu dùng thông thái”- câu này nghe rất quen, nhưng điều đó phải chăng cũng có một ý nghĩa khác là chúng ta đang bị mặc kệ?!



https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/cong-khai-gian-gian-diu-diu-map-mo-1088385.ldo

Theo Anh Đào (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null