Công khai giá thuốc - Minh bạch hay làm cho có: Hiệu quả không ở lời tuyên bố!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc công khai giá thuốc, giá dịch vụ, thiết bị y tế là để người dân biết giá thuốc, giá dịch vụ phổ biến chứ không thể dẹp được "loạn" giá ở lĩnh vực này
Khoảng 10 năm trước, dù đã có luật nhưng thị trường thuốc tây vẫn hoạt động rất "tự do". Thậm chí, việc tăng giá thuốc đã thành thông lệ khi vào đầu quý, gần Tết, những đợt điều chỉnh tỉ giá... Chỉ đến khi người dân "kêu trời", báo chí phản ánh, cơ quan quản lý mới thành lập các đoàn thanh - kiểm tra. Năm 2011, để cứu thị trường thuốc trước giá thuốc biến động, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 285 thuốc bình ổn giá, một số địa phương đã phải lập quỹ bình ổn giá thuốc.
Cơ quan quản lý kỳ vọng lớn
Đến nay, việc quản lý giá thuốc đã có sự thay đổi và gần đây nhất, giá thuốc bán lẻ lần đầu tiên được minh bạch tại Cổng Công khai giá dịch vụ (congkhaiyte.moh.gov.vn) của ngành y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định đây là một cuộc cách mạng trong việc công khai giá với lĩnh vực dược khi ngành y tế chính thức công khai tất cả mặt hàng thuốc tham gia đấu thầu vào các cơ sở công lập, công khai giá bán lẻ trên thị trường.
Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, cho rằng Cổng Công khai giá dịch vụ y tế là công cụ hữu ích để người dân tham gia giám sát các hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh, sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ (các nhà thuốc). Toàn bộ mặt hàng trong ngành y tế, từ thuốc đến vật tư y tế, trang thiết bị y tế… được cạnh tranh lành mạnh. Theo ông Cường, hiện đã tổng hợp được 50% các loại giá bán lẻ, theo lộ trình từ nay đến hết quý I/2021 sẽ đưa toàn bộ các giá bán ở 61.000 cơ sở bán lẻ lên hệ thống, người dân có thể truy cập bất kỳ lúc nào để tham khảo giá. Từ đó, các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm để xác định cơ cấu giá thuốc.

Mua bán thuốc tại nhà thuốc của một bệnh viện ở TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Mua bán thuốc tại nhà thuốc của một bệnh viện ở TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH
Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, nếu giá thuốc cao hơn niêm yết, người dân có thể phản ánh tới cơ quan chức năng hoặc phản ánh trực tiếp lên cổng này để chuyển tới các đơn vị liên quan xử lý. Việc công khai giá thuốc từ giá bán buôn, bán lẻ tới giá trúng thầu góp phần minh bạch hóa giá của ngành dược, giúp người dân giám sát, người dân được hưởng thuốc đúng chi phí và giá trị thực của nó.
Người dân thất vọng
Kỳ vọng là vậy nhưng kết quả thực tế có đúng như Bộ Y tế khẳng định hay không hiện chưa kiểm chứng được. Chỉ thấy rằng người dân không mấy ai đủ điều kiện vào đối chiếu hàng ngàn loại thuốc/hoạt chất hay giá dịch vụ (như chúng tôi đã phản ánh trong bài đăng đầu tiên). Ngoài ra, Cổng Công khai giá dịch vụ y tế cũng cập nhật chậm và thiếu thông tin, dữ liệu lại bất tiện.
Ngay sau khi đọc thông tin về cổng công khai giá dịch vụ y tế nói trên, bà T.T.B (ngụ quận 5, TP HCM) đã thử tra giá thuốc trị suy giãn tĩnh mạch chân Daflon đang dùng. "Tôi cảm thấy khá bối rối khi tra cứu vì kết quả hiện ra nhiều đơn vị nhập khẩu, nhiều giá: 3.575, 3.600, 3.800 đồng/viên… Trong đó, tôi thấy có giá 3.600 đồng/viên là đúng với chỗ tôi hay mua ở nhà thuốc Ph., tương đương 216.000 đồng/hộp 60 viên. Có lần tôi mua ở một nhà thuốc lớn trên đường Hai Bà Trưng, giá 214.000 đồng. Ở đây giá bán khá rẻ do nhập số lượng lớn và có bán sỉ... Hiện tôi vẫn tra cứu trên các website của các nhà thuốc mà không tra cứu Cổng Công khai giá dịch vụ y tế vì nó không giúp tôi biết công ty nào có giá phân phối rẻ nhất, bán thuốc cho các hệ thống nào" - bà T.T.B nói.
Ông T.V.A (56 tuổi, hàng xóm của bà B., thường mua Scilin M30 - thuốc tiêm trị bệnh đái tháo đường - ở nhà thuốc Y. trên đường Cách Mạng Tháng Tám với giá 145.000 đồng) cũng thử so sánh giá thuốc trên cổng và thấy trùng khớp với giá mà Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế TP HCM đăng trên trang web công ty. Tuy nhiên, ông A. không hề biết nhà thuốc Y. thực ra là của công ty này. "Trong lần thử tìm kiếm một số loại thuốc thông dụng khi cổng này mới mở, có thuốc cho ra hàng chục giá, nhiều đơn vị kê khai, còn đơn vị nào bán ở nhà thuốc nào thì tôi… bó tay" - ông A. nhận xét.
Tuy nhiên, hôm 30-11, ông A. thử tra cứu trên Cổng Công khai giá dịch vụ y tế thì bất cứ tên thuốc nào cũng báo "không có kết quả". Sau khi thử tìm kiếm nhiều lần từ thời điểm đó đến ngày 8-12, phóng viên cũng gặp tình trạng tương tự. Nếu bấm vào từng tên thuốc trên danh sách thì vẫn xem được nhưng theo nhiều người dân, việc dò từng dòng trong số hàng ngàn tên thuốc được cập nhật mà không có công cụ tìm kiếm quả là nan giải và mất thời gian...
Có chặn được "thổi" giá thiết bị y tế?
Ngành y tế kỳ vọng việc công khai giá của trang thiết bị y tế sẽ chấm dứt tình trạng lòng vòng, đẩy giá thiết bị y tế lên cao. Theo thống kê của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế, hiện đã có trên 17.000 mặt hàng là các trang thiết bị, vật tư và sinh phẩm y tế được công bố giá, đạt khoảng 70% tổng số mặt hàng thuộc lĩnh vực này đang lưu hành tại thị trường Việt Nam. "Nhờ công khai, minh bạch về giá, các bệnh viện, người dân sẽ có sự so sánh, lựa chọn trang thiết bị có giá cả phù hợp, đúng chất lượng, nhu cầu. Điều này sẽ dần dần ngăn chặn được việc thổi giá, nâng giá vô lý" - đại diện lãnh đạo vụ nói trên nhìn nhận. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế ra sao còn phải chờ, bởi trước đây Bộ Y tế cũng từng khẳng định với các quy định về kiểm tra, giám sát hiện có sẽ ngăn ngừa được việc "thổi" giá thiết bị y tế nhưng vừa qua, một số vụ "thổi" giá đã bị phanh phui, hình sự hóa, điều đó cho thấy lý thuyết không phải lúc nào cũng đi đôi với thực tiễn!
DIỆU THU - ANH THƯ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" và đã tạo ra rất nhiều giá trị cho người trẻ.
Đừng đụng đâu ăn đó

Đừng đụng đâu ăn đó

Thông tin từ Bộ Y tế, tính chung quý 1/2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023) làm 659 người bị ngộ độc (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 3 người tử vong.
Nỗi lòng người làm công ăn lương

Nỗi lòng người làm công ăn lương

Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng; một số luật liên quan đến bất động sản cũng đang được trình xin có hiệu lực sớm..., những thông tin này khiến người làm công ăn lương, đối tượng đóng góp khoảng 70% tổng số thu thuế thu nhập cá nhân cảm thấy "ganh tị".
Tìm thầy cho bóng đá Việt

Tìm thầy cho bóng đá Việt

Hôm qua 3-5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 nam trong thời hạn gần 2 năm với các mục tiêu cụ thể tại AFF Cup 2024 và SEA Games 2025.
Giải nhiệt cho đô thị

Giải nhiệt cho đô thị

Hầu hết các đô thị ở phía nam hiện đang rất bức bối với các ngày nắng nóng cực đoan, khi mà nhiều nơi nhiệt độ không khí ngoài đường phố có lúc ghi nhận lên đến 44 - 45 độ C.
Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.