Công an TP HCM phát hiện bí mật trong hàng loạt căn nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP HCM vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng triệu đôi găng tay giả được sản xuất trong nhiều căn nhà ở các quận, huyện tại TP HCM và Tây Ninh.

Tối 18-8, Cơ quan CSĐT- Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Minh Danh (SN 1970, quê tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Mịch (SN 1973) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 12 kiểm tra kho chứa hàng trên đường Tân Thới Nhất 8, quận 12 do Nguyễn Văn Mịch quản lý.

Tại đây, các trinh sát bắt quả tang 32 người đang sản xuất găng tay y tế giả nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Những người này có nhiệm vụ lấy găng tay kém chất lượng chứa trong bao tải đưa vào thiết bị thổi không khí để kiểm tra có bị rách, hỏng. Sau đó, những găng tay qua kiểm tra vòng 1 sẽ được kiểm tra bằng mắt thường có bị ố màu hay không.

Sau khi kiểm tra hai vòng, những găng tay "đạt chuẩn" sẽ được cột lại từng bó từ 43 đến 50 chiếc cho vào bao. Số găng tay này sẽ được đóng hộp, cho vào thùng, dán tem để đưa đi tiêu thụ.

 

Số găng tay giả bị phát hiện
Số găng tay giả bị phát hiện


Trong kho hàng do Mịch quản lý, Công an TP HCM phát hiện 50 tấn găng tay y tế kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chưa phân loại và khoảng 3,7 tấn găng tay y tế đã qua phân loại. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện 400 thùng găng tay y tế thành phẩm mang nhãn hiệu khá nổi tiếng (tương đương 320.000 đôi găng tay)

Đồng thời, Công an TP HCM còn phát hiện và lập biên bản nhiều thùng hàng thành phẩm là găng tay y tế mang các nhãn hiệu khác, cùng một lượng lớn khẩu trang y tế. Nguyễn Văn Mịch không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng thu giữ.

Mịch khai được Ngô Minh Danh thuê quản lý kho tại địa chỉ trên từ tháng 7-2020, đồng thời được chỉ đạo tuyển dụng nhân công tham gia các công đoạn sản xuất găng tay y tế giả.

 

 Ngô Minh Danh tại cơ quan điều tra
Ngô Minh Danh tại cơ quan điều tra


Bên cạnh kho hàng bí mật này, Mịch khai còn được Danh giao quản lý một kho hàng khác ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú). Kho hàng này cũng là nơi cất giữ hàng hóa là găng tay y tế giả đã sản xuất thành phẩm; một số tem, nhãn mác, vỏ hộp giấy, vỏ thùng giấy.

Nhiều mũi trinh sát khác khám xét các căn nhà ở huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, quận 7, quận Tân Phú, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện hơn 3,1 triệu đôi găng tay y tế giả nhãn hiệu nổi tiếng. Bên cạnh đó, các trinh sát còn phát hiện thêm 35 bao chứa găng tay trôi nổi, 2.000 kg vỏ thùng găng tay y tế.

Các cơ quan chức năng xác định Ngô Minh Danh, Nguyễn Văn Mịch có hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán găng tay y tế giả từ găng tay kém chất lượng với số lượng đặc biệt lớn, thu mua trôi nổi trên thị trường. Riêng 3,1 triệu đôi găng tay giả nhãn hiệu nổi tiếng có giá trị tương đương hàng thật ước tính 4,5 tỉ đồng.

 


Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Công an TP HCM còn đang tiếp nhận nhiều đơn tố giác Ngô Minh Danh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo các đơn tố giác tội phạm, Danh sử dụng pháp nhân của Công ty Trường Thọ do Danh làm giám đốc ký hợp đồng bán khống găng tay y tế để nhận tiền mua hàng, sau đó chiếm đoạt. Vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.


Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.