(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn công tác của Công an TP. Hà Nội do Đại tá Trần Quyết Thắng - Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.
Công an TP Hà Nội thông tin về 20 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.
Sau khi "Angela Phương" mời tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng, người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển gần 30 tỉ đồng theo hướng dẫn và không thể rút ra được.
Sau khi cùng đồng phạm sát hại một người ở Thái Lan, Kim Hyeong Gwon (quốc tịch Hàn Quốc) đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và bị bắt giữ tại Hà Nội.
Tối 11-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Phạm Trọng Lưu (53 tuổi, quê tỉnh Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (41 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm" do liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở quận Long Biên hôm 3-7.
Đỗ An Huy điều hành 15 cô gái bán dâm, trong đó có 4 người chưa đủ 16 tuổi, một người chưa đủ 18 tuổi, đồng thời môi giới mại dâm với giá 3,5 triệu đồng/lượt.
Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 6 ở huyện Chương Mỹ bị nhóm học sinh đánh, lột quần áo, ép hút thuốc lá và xác định 7 đối tượng liên quan.
Theo nhân chứng sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn lửa bùng lên dữ dội tại khu vực tầng 1 là nơi sửa chữa xe của chủ nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.
Trường hợp nhận được các tin nhắn và cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.
Quen một tài khoản nữ giới trên mạng rồi được mời tham gia bán hàng cho trang Thương mại điện tử, một người đàn ông tại Hà Nội bị lừa đảo gần 3 tỉ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc Lê Quốc Thống, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP, cùng các đồng phạm thành lập nhiều công ty dùng thủ đoạn gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để đòi nợ