Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ người đàn ông buôn bán 4 cá thể động vật quý hiếm, có tê tê 2 ngày tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trình Vẩy Nhần (40 tuổi, trú tại thôn Ka Líp, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đang vận chuyển 2 cá thể tê tê và 2 cá thể rắn thì bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang, tạm giữ.
Ngày 3-11, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an huyện Đức Trọng bắt quả tang 1 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với 2 cá thể tê tê và 2 cá thể rắn trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Cá thể tê tê mẹ và tê tê con 2 ngày tuổi được Trình Vẩy Nhần vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA
Cá thể tê tê mẹ và tê tê con 2 ngày tuổi được Trình Vẩy Nhần vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA
Cụ thể, khoảng 11h30p ngày 30/10, lực lượng chức năng gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng tiến hành kiểm tra xe máy do Trình Vẩy Nhần điều khiển di chuyển tại thôn Hải Ninh, xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng thì phát hiện trên xe có 2 cá thể tê tê và 2 cá thể rắn nghi là động vật nguy cấp, quý hiếm.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 cá thể rắn đã chết, bốc mùi hôi thối.
Qua giám định, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 2 cá thể tê tê là 2 mẹ con, tê tê mẹ nặng 3,6kg, tê tê con nặng 100g (mới sinh được 2 ngày, vẫn còn dây rốn). Ngoài ra,  2 cá thể rắn gồm 1 hổ mang chúa (đã chết, dài 2,8m, nặng 2,3kg) và 1 hổ mang trâu dài 2,1m, nặng 1,5kg. 

Rắn hổ mang chúa được phát hiện đã chết, bốc mùi hôi thối. Ảnh: CA
Rắn hổ mang chúa được phát hiện đã chết, bốc mùi hôi thối. Ảnh: CA
Làm việc với cơ quan công an, Trình Vẩy Nhần khai nhận mua 4 cả thể động vật trên giá 5 triệu đồng tại Bình Thuận, đang trên đường đến Lâm Đồng tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ. 
Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ Trình Vẩy Nhần để điều tra về hành vi buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm trái phép.
Đối với 2 cá thể tê tê đã được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Quốc gia Cát Tiên tiếp tục chăm sóc. Bên cạnh đó, cá thể rắn hổ trâu cũng được thả về rừng thuộc Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà và tiêu hủy cá thể rắn hổ mang chúa theo quy định.
Được biết, 4 cá thể trên đều thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ. 
Theo Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null