Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tìm người bị hại trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

 

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ án hình sự: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021 tại huyện Chư Păh.

 Các đối tượng (lần lượt từ trái sang): Luyện Minh Phước, Lê Xuân Hùng, Lâm Thế Vương và Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Hữu Trường
Các đối tượng (lần lượt từ trái sang): Luyện Minh Phước, Lê Xuân Hùng, Lâm Thế Vương và Nguyễn Đức Toàn. Ảnh: Hữu Trường


Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Đức Toàn (SN 1997), Lâm Thế Vương (SN 2001, cùng trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Lê Xuân Hùng (SN 1995, trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), Luyện Minh Phước (SN 2001, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Qua kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2021 đến tháng 10-2021, Nguyễn Đức Toàn đã liên hệ và rủ Lê Xuân Hùng, Luyện Minh Phước, Lâm Thế Vương sử dụng trang Fanpage: facebook.com/Diones-Luiz-Sandri-131872827487244 quảng cáo bán hàng mỹ phẩm và dùng mạng xã hội Facebook tuyển cộng tác viên bán hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao. Khi nhiều cá nhân (khoảng hơn 300 người) đăng ký làm công tác viên (bị hại) bán hàng thì các đối tượng sử dụng các tài khoản Facebook ảo, giả làm khách đăng ký mua hàng của các cộng tác viên. Cộng tác viên tưởng thật nên chuyển tiền mua hàng và bị các đối tượng nêu trên chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng, sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Để có cơ sở điều tra mở rộng, xử lý triệt để vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, tố giác. Đồng thời, ai là người bị hại thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh qua số điện thoại: 0694.329.148, địa chỉ 267A Trần Phú, TP. Pleiku gặp Điều tra viên Hồ Quang Dũng (số di động: 0989.657.177) để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

 

KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.