Công an Lâm Đồng thu giữ cả ngàn súng, mìn, kíp nổ các loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 1 tuần mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 15-7 đến ngày 14-9-2020), Công an Lâm Đồng đã thu được những kết quả đáng kể trong các hoạt động công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.
Trong đó, các lực lượng Công an địa phương đã thu giữ tổng cộng trên 1.300 khẩu súng, vũ khí tự chế, đạn, mìn, kíp nổ, mã tấu các loại; nhanh chóng khám phá các vụ án xâm hại TTATXH.
Trước đó, từ ngày 25-3 đến 15-7-2020, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động kế hoạch tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, các địa phương tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
 
Công an huyện Bảo Lâm vận động, thu giữ được nhiều loại súng do đồng bào dân tộc thiểu số tàng trữ trong gia đình. Ảnh T.Q.T
Công an huyện Bảo Lâm vận động, thu giữ được nhiều loại súng do đồng bào dân tộc thiểu số tàng trữ trong gia đình. Ảnh T.Q.T
Tính đến ngày 24-7, sau hơn 3 tháng thực hiện tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và sau 1 tuần mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an; Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các phòng nghiệp vụ đã phát hiện, xử lý 76 vụ, 90 đối tượng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động, thu hồi tổng cộng 1.139 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại; trong đó, có 437 súng các loại, 18 đầu đạn, bom mìn, 12 kíp nổ, 113 công cụ hỗ trợ, 442 vũ khí thô sơ...
Trong đó, điển hình là Công an hai TP: Đà Lạt, Bảo Lộc và Công an các huyện Bảo Lâm, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh... đã thu hồi nhiều khẩu súng hơi, súng cồn, súng kíp cùng nhiều loại hung khí nguy hiểm tại một số xã, thị trấn.
Lâm Đồng là tỉnh có trên 40 dân tộc anh em sinh sống, bao gồm người dân tộc thiểu số bản địa và đồng bào các tỉnh phía Bắc, như K'Ho, Mạ, Tày, Nùng, Thái... Đa phần bà con có thói quen chế tạo súng để đi săn và tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ trong nhà khi phát hiện được ngoài vườn, rẫy...
Ngoài ra, một số thành phần có lối sống phức tạp tàng trữ công cụ hỗ trợ, súng... Việc này không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất ANTT, làm gia tăng tình hình tội phạm nguy hiểm.
Việc vận động người dân thay đổi phong tục, tập quán sử dụng súng tự chế... ở nhiều nơi, nhiều chỗ còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với phương châm “Kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, đồng loạt”, Công an các đơn vị địa phương đã đạt được những kết quả đáng kể.


Trên lĩnh vực tội phạm về TTXH, Văn phòng CSĐT và Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, Công an các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã phát hiện 9 vụ, 17 đối tượng phạm tội, hiện đang củng cố hồ sơ, xử lý 88 vụ, 16 đối tượng liên quan.

Đại diện lãnh đạo UBND, Công an TP.Đà Lạt trong lễ phát động, trao tặng quà cho các cán bộ, trí thức đã vận đồng đồng bào dân tộc thiểu số các xã chủ động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ để phòng ngừa những hệ luỵ xã hội. Ảnh H.P
Đại diện lãnh đạo UBND, Công an TP.Đà Lạt trong lễ phát động, trao tặng quà cho các cán bộ, trí thức đã vận đồng đồng bào dân tộc thiểu số các xã chủ động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ để phòng ngừa những hệ luỵ xã hội. Ảnh H.P
Trong đó, Công an TP. Đà Lạt đã đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng trong chuyên án trộm cắp tài sản (xe máy), 1 đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi. Công an huyện Đức Trọng đang làm rõ vụ đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Thuý (SN 1981, trú xã Ninh Gia) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền 15,9 tỷ đồng của trên 120 bị hại.
Đối với tội phạm ma túy, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cấp phòng và Công an các đơn vị địa phương đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là việc quản lý người nghiện ma túy; phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 8 đối tượng có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy....
 
 
Công an huyện Lâm Hà thu giữ nhiều loại súng, hung khí nguy hiểm. Ảnh K.L
Công an huyện Lâm Hà thu giữ nhiều loại súng, hung khí nguy hiểm. Ảnh K.L
Theo Ngọc Hà (CAO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null