Công an bắt 3 cán bộ Sở Công thương Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cả 3 người là cán bộ quản lý của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Lâm Đồng.

Chiều 24-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm) Sở Công thương Lâm Đồng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với các bị can tại Sở Công Thương Lâm Đồng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với các bị can tại Sở Công Thương Lâm Đồng.

Những người bị bắt gồm: Lê Phước Long (47 tuổi) là Giám đốc Trung tâm, Lê Như Nguyễn Thái Bình (51 tuổi) là Phó Giám đốc và Ngô Văn Thành (51 tuổi) là Trưởng phòng của trung tâm này. Cả ba bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc và nơi ở của các bị can để thu thập tài liệu, chứng cứ. Sau khi khám xét, cán bộ công an đã mang đi nhiều thùng hồ sơ, tài liệu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến 2019, Trung tâm đã ký nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn, khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện của tỉnh Lâm Đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng, bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư, Trung tâm được các chủ đầu tư thanh toán giá trị các hợp đồng đã nghiệm thu, thanh lý.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các bị can.

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của các bị can.

Các chủ đầu tư đã ký kết với Trung tâm các hợp đồng có tổng giá trị hơn 29,85 tỉ đồng. Các chủ đầu tư đã thanh toán cho trung tâm này 29,38 tỉ đồng, còn lại hơn 470 triệu đồng. Để rút được khoản tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách của Trung tâm, Ban Giám đốc đã chỉ đạo ông Thành hợp thức hóa hồ sơ, tài liệu không đúng thực tế.

Trong 3 năm từ 2016-2019, Thành nhờ ông Phan Văn Tài (50 tuổi, ngụ phường 9, TP Đà Lạt) và Trần Thanh Hoàng (48 tuổi, ngụ phường 10, TP Đà Lạt) đứng tên lập hai hộ kinh doanh cá thể.

Sau khi có giấy phép kinh doanh, hóa đơn bán hàng và tài khoản ngân hàng, ông Tài và ông Hoàng đã giao toàn bộ giấy tờ liên quan cho Thành sử dụng. Bị can này đã giả mạo chữ ký của ông Tài và ông Hoàng, sử dụng pháp nhân của hai hộ kinh doanh trên để lập khống tổng cộng 49 hợp đồng giao khoán tư vấn thiết kế, giám sát thi công các dự án công trình không đúng thực tế, tổng số tiền hơn 4,76 tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Tài và ông Hoàng không thực hiện các nội dung công việc khảo sát, thiết kế, cắm mốc, bàn giao tuyến công trình theo hồ sơ ghi nhận mà chỉ tham gia ký hợp thức một số hồ sơ, tài liệu.

Đối với các khối lượng công việc theo hợp đồng giao khoán, Trung tâm này lại thuê một số nhân viên thuộc Công ty điện lực Lâm Đồng thực hiện và trả công theo thỏa thuận. Phía Trung tâm ghi nhận vào sổ sách kế toán số tiền hơn 4,76 tỉ đồng là khoảng chi phí dịch vụ thuê khoán.

Sau khi Trung tâm trên thực hiện thủ tục thanh lý các hợp đồng giao khoán công việc, thanh toán tiền cho của ông Tài và ông Hoàng vào tài khoản ngân hàng mà thực tế do do ông Thành quản lý.

Công an mang ra nhiều thùng hồ sơ, tài liệu sau khi khám xét nhà 1 trong 3 bị can.

Công an mang ra nhiều thùng hồ sơ, tài liệu sau khi khám xét nhà 1 trong 3 bị can.

Ông Thành giữ lại 10% trong tài khoản để thực hiện việc trả tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, trả công cho người làm báo cáo thuế. Số tiền còn lại Thành rút tiền mặt đem về giao cho Bình quản lý.

Bình đã thống nhất với Thành lập danh sách các khoản thu, chi số tiền này nhưng không ghi nhận, hạch toán sổ sách của kế toán và báo cáo với Long. Được sự đồng ý của Long, hai người này đã thực hiện các khoản chi.

Hành vi của 3 cán bộ này này đã gây thất thoát một phần chênh lệch nguồn thu, chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ của Trung tâm với tổng số tiền gần 2,7 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null