Còn hơn trúng số độc đắc: Người phụ nữ sinh 4 con trai trong 1 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong vòng 1 năm, cô Alexzandria Wolliston ở Mỹ đã 2 lần sinh đôi. Cả 4 đứa bé này đều là con trai. Xác xuất sinh đôi 2 lần/năm thậm chí còn thấp hơn xác xuất trúng số.

 

 Trường hợp sinh đôi 2 lần chỉ trong 1 năm là cực kỳ hiếm, xác xuất còn thấp hơn cả trúng số- Ảnh: Shutterstock
Trường hợp sinh đôi 2 lần chỉ trong 1 năm là cực kỳ hiếm, xác xuất còn thấp hơn cả trúng số- Ảnh: Shutterstock


Wolliston sinh cặp song sinh đầu tiên vào ngày 13.3.2019. Hai cậu bé đươc đặt tên là Mark và Malakhi, theo The New York Times.

Tuy nhiên, 2 tháng sau, Wolliston lại thu thai và lần này lại là một cặp song sinh khác. Các bác sĩ nói với cô rằng khả năng trúng số còn cao hơn việc 2 lần sinh đôi trong cùng 1 năm. Cả 2 lần, cô đều mang thai tự nhiên.

Lúc ấy, Wolliston cảm thấy rất lo lắng. “Tôi tự hỏi không biết cơ thể mình có thể chịu được không vì tôi vừa sinh đôi cách đó chỉ vài tháng”, cô kể lại. Điều may mắn là tất cả đều diễn ra tốt đẹp mà không có biến chứng gì nguy hiểm.

Đến ngày 27.12.2019, Wolliston đã sinh cặp song sinh thứ hai. Hai cậu bé được đặt tên là Kaylen và Kaleb, chào đời bằng sinh mổ.

Mặc dù được sinh non ở tuần 34 nhưng hai bé đều không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Bé Kaleb đã được về nhà, trong khi Kaylen dự kiến sẽ sớm xuất viện trong vài ngày tới, theo Daily Mail.

Người mẹ sinh 4 đứa con trong 1 năm cho biết cô cảm thấy như mình “trúng số đôi”. Trước đó, Wolliston đã có đứa 1 con gái đầu lòng là Ar'Mani, hiện cô bé đã 3 tuổi.

Khả năng sinh đôi của Wolliston được cho là thừa hưởng từ di truyền. Gần đây, cô mới biết cả bà ngoại và bà nội mình đều từng sinh đôi. Tuy nhiên, cặp sinh đôi của họ đều tử vong sau khi chào đời.
Do đó, cô Wolliston cảm thấy rất may mắn và vui mừng khi cả 4 cậu con trai đều khỏe mạnh. “Cả 4 đứa trẻ đều đang phát triển tốt”, Wolliston cho biết.

Gia đình hiện đang sống ở thành phố West Palm Beach, bang Florida, Mỹ. Wolliston cho biết không có ý định sinh thêm con trong thời gian tới.

Hiện tại, cô Wolliston đang là mẹ đơn thân và chăm sóc 5 đứa con. Cô đang gây quỹ 10.000 USD trên trang GoFundMe để trang trải chi phí cho gia đình, theo Daily Mail.

 

Theo Ngọc Quý (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

null