Coi chừng 'đẽo cày giữa đường'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mấy ngày qua, thông tin về 2 phiếu tính tiền của farmstay Nẫu Ecovalley (ở thôn 1, xã An Toàn, H.An Lão, Bình Định - thuộc Hợp tác xã (HTX) Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn) được nhiều người quan tâm, tranh luận.

Kết quả kiểm tra của UBND H.An Lão xác định HTX Nông dược và dịch vụ tổng hợp An Toàn đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh nhưng chưa đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, có niêm yết giá nhưng chưa đầy đủ các mặt hàng. UBND H.An Lão yêu cầu HTX này dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.
 

 Hai phiếu tính tiền của farmstay Nẫu Ecovalley gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình
Hai phiếu tính tiền của farmstay Nẫu Ecovalley gây xôn xao dư luận. Ảnh chụp màn hình


Điểm đáng chú ý là theo UBND H.An Lão, HTX trên có 7 thành viên trẻ tuổi, có ý tưởng khởi nghiệp và nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, do còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật nên một số thủ tục kinh doanh còn thiếu và hoạt động mang tính tự phát, còn nhiều thiếu sót.

Việc các bạn trẻ chấp nhận mạo hiểm để đầu tư trồng, kinh doanh dược liệu ở một xã vùng cao như An Toàn là rất đáng hoan nghênh, cần tạo điều kiện để hoạt động. Nhưng việc kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống… khi chưa được các cơ quan chức năng cấp phép là không đúng, cần phải chấn chỉnh. Tất cả hoạt động sản xuất, kinh doanh đều phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc nói trên, có thể thấy vai trò kiểm tra, quản lý, hỗ trợ… của chính quyền địa phương chưa được thể hiện. Xã An Toàn còn nhiều thiếu thốn, việc kêu gọi đầu tư rất khó khăn nên cần phải chắt chiu cơ hội khi có nhà đầu tư đến địa phương.

Nếu ngay từ đầu, chính quyền kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn các thủ tục cần thiết thì các nhà đầu tư trẻ sẽ không “vấp ngã” như vậy. Hơn nữa, việc phát triển du lịch cần phải theo quy hoạch có từ trước. Nếu cứ “thả nổi” để mạnh ai nấy làm, khi thấy sai thì sửa theo kiểu “đẽo cày giữa đường” dễ dẫn đến phá vỡ quy hoạch du lịch, mất hình ảnh du lịch của địa phương và “nhờn” pháp luật.

Theo Hoàng Trọng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...