(GLO)- Hệ thống đường giao thông rộng thoáng, điện nước được đầu tư cơ bản, đáp ứng đủ hạ tầng thiết yếu, nhà cửa được xây dựng kiên cố là hình ảnh hiện hữu tại các thôn, làng tái định cư trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Lực lượng lâm thời của Liên Hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) ngày 4/1 cáo buộc quân đội Israel cố tình phá hủy tài sản và cơ sở hạ tầng quan trọng của tổ chức này ở miền Nam Lebanon.
(GLO)- Trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai đã để lại dấu ấn trong việc tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Doanh nghiệp văn hóa có vai trò quan trọng trong phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ văn hóa - một trong những yếu tố quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hiện tại các doanh nghiệp văn hóa còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.
Có một điều đã được các nhà sản xuất chương trình, nhất là những chương trình mang tầm quốc gia, quốc tế, liên tục nhấn mạnh nhiều năm qua là TPHCM hiện rất thiếu không gian chuyên dụng, tiêu chuẩn để tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn.
(GLO)-Trường Kinh tế Kiev (KSE) vừa công bố một báo cáo nêu ra thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng của Ukraine kể từ khi chiến sự với Nga bùng phát vào cuối tháng 2/2022.
(GLO)-Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ hôm 4/8 bày tỏ bảo vệ Sáng kiến "Một vành đai, Một con đường (BRI)". Người phát ngôn Đại sứ quán Liu Pengyu cho biết, BRI bao gồm các hoạt động đối thoại toàn diện, hợp tác chung và chia sẻ lợi ích, và đã tạo ra 420.000 việc làm cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các nước tham gia.
(GLO)- Năm 2022, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Đak Pơ tập trung đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới.
(GLO)- Diện mạo tỉnh nhà đang dần thay da đổi thịt khi các dự án đầu tư công quy mô lớn được đưa vào vận hành. Trong tương lai, nhiều dự án trọng điểm sẽ tiếp tục được triển khai với khát vọng và quyết tâm đưa Gia Lai phát triển toàn diện.
(GLO)- Ngày 10-12, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, TP. Pleiku. Với hàng trăm hộ dân ở vùng dự án, thông tin này mang đến niềm vui khó tả trong những ngày chuẩn bị chào đón năm mới.
Trung Quốc vừa bàn giao cho Campuchia một sân vận động trị giá 150 triệu USD ở thủ đô Phnom Penh. Đây là khoản tài trợ cơ sở hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh cho nước này.
(GLO)- Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Chư Sê đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò hạt nhân, động lực phát triển vùng kinh tế phía Nam tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Ngày 8-12-2019, Khu Công nghiệp (KCN) Nam Pleiku chính thức được khởi công, mở ra triển vọng về phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên, Dự án đang có khả năng bị chậm do vướng về tiền thuê đất.
(GLO)- Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thay đổi rõ nét, cơ sở hạ tầng được đầu tư hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày một nâng cao. Đây là động lực để Chư Sê phấn đấu trở thành huyện NTM trong những năm tới.
(GLO)- Giao thông vận tải được xem là điều kiện quan trọng để phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia. Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội, do đó đòi hỏi hệ thống giao thông, nhất là giao thông đường bộ cũng phải có những bước tiến tương ứng.
(GLO)- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Gia Lai cho biết: Tính đến đầu tháng 5-2018, có 92 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó có 79 công trình cơ sở hạ tầng thôn và 13 công trình kết nối cấp huyện đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
(GLO)- Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự chung sức của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ nhân dân, đến nay, xã Ia Hrung (huyện Ia Grai) đã “về đích“.
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, thị xã An Khê luôn chú trọng đến công tác đầu tư xây dựng nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III (giai đoạn 2017-2020).
(GLO)- Tại xã Lơ Ku (huyện Kbang), cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên còn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là tiền đề quan trọng để người dân trong xã nỗ lực vươn lên.
(GLO)- Khi triển khai đề án xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phú Cần gặp nhiều khó khăn như: trình độ dân trí thấp, đời sống của nhiều hộ dân còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ...