Cô gái Đà Lạt đi 'nhân' vườn khắp cả nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xuất phát từ tình yêu với cây xanh nhưng không có đủ diện tích đất trồng, chị Phan Diệu Linh (đang sinh sống ở Đà Lạt) đã nảy ra ý tưởng tặng cây giống cho người yêu cây trên khắp cả nước.

Với chị, trồng cây xanh ở đâu cũng được, miễn là đem lại thêm không gian xanh, đẩy lùi ô nhiễm môi trường.

Chị Linh gửi tặng cây đi cho những chủ vườn ở khắp mọi nơi
Chị Linh gửi tặng cây đi cho những chủ vườn ở khắp mọi nơi

Cớ sao cứ phải trồng vườn nhà mình?

Trên trang cá nhân của chị Linh (ngụ tại phường 5, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cứ vài ngày chị lại lên bài đăng vừa mới tặng cây cho mọi người. Cách đây ít hôm chị Linh đã tặng 100 cây phượng vàng và 200 cây phượng đỏ cho bất kỳ ai là bạn bè của chị trên mạng xã hội. Chị còn cẩn thận dặn dò: "Phượng vừa có rễ ngang vừa có rễ cọc, nên rất khỏe, rễ to tán to, tán đi đến đâu rễ đi đến đấy, giữ đất giữ nước, hoa đẹp và tốt đất. Nên trồng ở nơi rộng rãi, chừa đất quanh rễ nhiều đừng làm bê tông sát gốc, qua được một mùa mưa. Cây bám rễ rồi thì cứ vậy mà lớn thôi, ít cần chăm sóc".

Lướt thêm trang cá nhân của chị thì cứ cách vài ngày chị lại tặng cây giống, khi thì 50 cây mai anh đào, lúc lại 30 cây dẻ hạt lớn, thêm 30 cây bồ kết rừng lá đỏ cho bất kỳ ai có nhu cầu trồng cây. Chị bảo chẳng nhớ được con số chính xác đã tặng bao nhiêu cây giống, chỉ ước chừng khoảng gần 100.000 cây trong 4 năm qua.

Chị Linh kể, xuất phát từ việc có nhiều giống cây nhưng không có đất trồng, năm 2020 chị Linh đã sáng lập mô hình "Vườn ở khắp nơi". Thông điệp mà chị Linh muốn truyền tải là nếu bạn muốn trồng cây gây rừng, không nhất thiết bạn phải có đất đai, nguồn lực mà bạn có thể chia sẻ cây với những người có đất, có vườn để trồng. Khu vườn đó bạn cũng có thể đến chăm sóc và tận hưởng không gian xanh mà cây rừng mang lại.

Niềm vui của chị Linh là lan tỏa được tình yêu với cây xanh tới mọi người và nhân rộng những khu vườn
Niềm vui của chị Linh là lan tỏa được tình yêu với cây xanh tới mọi người và nhân rộng những khu vườn

Khi mới bắt đầu làm dự án, số lượng người xin cây rất nhiều. Chị Linh nhận ra rằng, có rất nhiều người muốn trồng cây nhưng có trở ngại chung là không có đất, chị muốn qua dự án để mọi người có thể trồng cây ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải sở hữu trên mảnh đất của mình.

Mô hình Vườn ở khắp nơi được triển khai đầu tiên ở các trường học, nhà chùa, đoàn thanh niên. Các đơn vị xin khoảng 300 cây một đợt, sau này cá nhân hay các nhóm cộng đồng xin nhiều hơn, mỗi nơi từ vài chục đến vài trăm cây. Một số người xin cây để trồng cho cả xóm hoặc trồng nguyên một tuyến đường.

Năm 2020 là năm đầu tiên triển khai dự án. Chỉ với 30 triệu đồng từ nguồn đóng góp của bạn bè và một số chủ vườn, chị Linh đã gửi tặng được 3.000 cây xanh khắp Lâm Đồng. Tại hội chợ 0 đồng lần thứ 13 do chị Linh tổ chức (năm 2020) chị được mạnh thường quân ủng hộ 5 triệu đồng nhưng thay vì tặng vật phẩm chị Linh "đầu tư" dự án Vườn ở khắp nơi mang hạt giống, cây giống đến tặng cho mọi người. Năm 2021 Vườn ở khắp nơi đã tặng và trồng được 20.000 cây ở Đà Lạt.

Anh Trang Sử, một người trồng rừng (huyện Đắk Tô, Kon Tum) cho biết: "Tôi được nhận rất nhiều cây xanh từ chị Linh và đã trồng thành một khu rừng nhỏ gồm sưa, gõ, muồng. Tôi đặt tên là khu rừng Phan Diệu Linh và cắm biển 'D.Linh's Forest'. Tôi mong muốn các con tôi sau này sẽ yêu quý và bảo vệ rừng, vì rừng chính là cuộc sống của chúng ta".

Phủ xanh từ trong chính trái tim

Đầu năm 2022, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) đã kết hợp với chị Linh phát triển mô hình Vườn ở khắp nơi thành dự án TreeBank (ngân hàng cây xanh) tại TP.HCM và được hỗ trợ bởi Quỹ Sáng kiến cộng đồng Canada.

Chị Linh tham gia hội thảo “Sáng kiến Ngày trồng cây 3/3” tại TP.HCM
Chị Linh tham gia hội thảo “Sáng kiến Ngày trồng cây 3/3” tại TP.HCM

Chỉ riêng trong năm 2022, TreeBank đã trao tặng, trồng tại Lâm Đồng và một số tỉnh lân cận được 11.000 cây. Hiện nay TreeBank đã phát triển mô hình trên phạm vi toàn quốc trở thành chiếc cầu nối để đưa cây về đất, phủ xanh những khoảng đất trống, đồi trọc và cung cấp thêm nguồn dưỡng khí vào bầu khí quyển, góp phần bảo vệ môi trường.

Anh Trần Nhật Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) cho biết: "Từ sáng kiến ban đầu là dự án Vườn ở khắp nơi của chị Linh, đến nay đã phát triển thành chương trình TreeBank. TreeBank đã có định hướng rất cụ thể là kết nối những người muốn trồng cây trong cộng đồng với những người chủ vườn là những người muốn nhận cây và muốn trồng cây trên mảnh đất của mình. Với phương thức và nhu cầu của 2 nhóm người ấy đã kết nối lại, tạo ra một hiệu quả trồng cây được số lượng lớn và đạt hiệu quả bền vững".

Còn theo chị Rơ Môn Nen La, một người dân ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng từng nhận được cây giống: "Trồng một cây, hai cây, ba cây rồi sẽ thành rừng. Người dân chúng tôi không chỉ sống dựa vào rừng mà rừng còn góp phần cải thiện môi trường, chống lại biến đổi khí hậu. Sau nay, những đứa con tôi cũng sẽ yêu quý rừng như xương máu vì chúng được giáo dục tình yêu với cây xanh, rừng từ bé".

Ban đầu, chị Lịnh xác định địa bàn tặng cây ở Đà Lạt, đến nay dự án đã không chỉ mở rộng ra toàn tỉnh Lâm Đồng mà còn ở một số tỉnh lân cận. Đây là dự án thuần khiết vì không phát sinh chi phí nào ngoài cây giống và vận chuyển, tỷ lệ cây trồng thành công khoảng 85-90%. Hiện nay, mỗi tháng chị Linh gửi khoảng 1.000 cây xanh, ai xin chị cũng cho vì theo chị, người trồng cây là người luôn hướng về sự tốt đẹp. Và đặc biệt chị đã dần gỡ bỏ được khuôn mẫu lẫn tính sở hữu của con người với cây vườn, chỉ cần trồng cây là chúng ta đã góp ích cho cộng đồng, cho dù trồng ở bất cứ đâu trên trái đất.

Sống ở phố thị đông đúc, chị Linh từng có ước mơ sẽ có một vườn cây xanh để ra nghỉ ngơi mỗi ngày, tận hưởng không khí trong lành. Đến nay, chị Linh là người "giàu có" nhất khi đã có hàng ngàn vườn cây ở khắp mọi miền đất nước. Mỗi khi đi ngang qua khu vườn do mình gửi cây hay nhận những hình ảnh chủ vườn gửi về, chị Linh vô cùng xúc động khi thấy vườn cây xanh tốt. Vui hơn nữa là không chỉ chị cảm nhận được niềm vui đó, mà chủ vườn hoặc bất kỳ ai cũng có thể thụ hưởng lợi ích mà rừng cây mang lại.

Theo Hy Nhân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

60s Gia Lai: Món ngon Tây Gia Lai tại Lễ hội Tinh hoa ẩm thực

60s Gia Lai: Món ngon Tây Gia Lai tại Lễ hội Tinh hoa ẩm thực

(GLO)- Từ Tây Gia Lai, những gian hàng ẩm thực mang theo hương vị đại ngàn đã “đổ bộ” phố biển, tạo nên một mảng màu đối lập đầy cuốn hút trong không gian Lễ hội Tinh hoa ẩm thực. Sự xuất hiện của những đặc sản này đã góp phần làm nổi bật sự giao thoa độc đáo giữa “đất bazan và biển”.

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Du khách ấn tượng với màn quảng diễn sashimi cá ngừ đại dương

Du khách ấn tượng với màn quảng diễn sashimi cá ngừ đại dương

(GLO)- Giữa không gian sôi động của Lễ hội Tinh hoa ẩm thực, màn quảng diễn chế biến sashimi cá ngừ đại dương trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách. Màn trình diễn tôn vinh tinh hoa ẩm thực biển, góp phần kể câu chuyện về sự giao thoa “đại ngàn - biển xanh” qua từng lát sashimi tinh tế.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tinh hoa ẩm thực: Sẵn sàng phục vụ du khách

Tinh hoa ẩm thực: Sẵn sàng phục vụ du khách

(GLO)- Các món ẩm thực hấp dẫn từ trên rừng đến dưới biển, món ngon ba miền hấp dẫn đang được các nhà hàng, chủ cơ sở tích cực chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến thưởng thức tại chương trình Tinh hoa ẩm thực (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn nhằm nhận diện lợi thế cạnh tranh, định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù cho tỉnh Gia Lai.

Định vị du lịch Gia Lai để bứt phá

(GLO)- Chiều 27-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và Triển vọng” nhằm nhận diện rõ lợi thế cạnh tranh và định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gặp gỡ Hermosa trước thềm Mega Concert

Gặp gỡ Hermosa trước thềm Mega Concert Gia Lai

(GLO)- Trước thềm khai mạc năm du lịch quốc gia  - Gia Lai 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc gặp gỡ chớp nhoáng nhưng cũng đầy thú vị với Hermosa, nhóm nhạc nổi bật trong Vũ trụ Say Hi sẽ tham gia Mega Concert đêm 28-3. 

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.