Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 69/TB-VP thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng-chống dịch Covid-19 chiều 15-4.  

Theo đó, sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo công tác phòng-chống dịch từ ngày 29-1-2021 đến nay; nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương; ý kiến của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Võ Ngọc Thành kết luận: Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Gia Lai vào ngày 29-1-2021, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng-chống dịch của tỉnh. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, triển khai quyết liệt, kịp thời, thần tốc, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng-chống dịch và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Từ ngày 11-2-2021 đến nay, tỉnh chưa ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Tất cả 27 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi, dịch bệnh đã được khống chế, dập tắt. Tỉnh cơ bản thực hiện được mục tiêu kép, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Mộc Trà
Phun thuốc tiêu độc khử trùng phòng-chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục. Ảnh: Mộc Trà


Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh thời gian qua; đồng thời phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm không chỉ cho công tác phòng-chống dịch mà còn cho nhiều nhiệm vụ khác.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một số nước có đường biên giới với Việt Nam nên nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp để siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là tại các khu biên giới không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh trái phép; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Cùng với đó, quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng; khi có người nước ngoài đến lưu trú, các cơ sở lưu trú phải kịp thời khai báo cho cơ quan chức năng. Quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm giải pháp phòng-chống dịch tại các lễ hội, hoạt động du lịch, hoạt động tập trung đông người.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương kịp thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện để ban hành ngay Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai; hướng dẫn các biện pháp phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân của tỉnh để thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng-chống dịch cho cán bộ y tế, lực lượng truy vết, Công an, quân sự địa phương...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu quán triệt trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh; tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng-chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng dịch trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, các ngành và địa phương cần triển khai kế hoạch phòng-chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng-chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Trước mắt, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện theo phân cấp quản lý tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và báo cáo cho UBND tỉnh.

 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null