Chủ tịch tỉnh Bình Định chỉ đạo 'nóng' vụ chiếm dụng hàng chục ngàn m2 'đất vàng' ở Quy Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến vụ chiếm dụng trái phép hàng chục ngàn m2 “đất vàng” ở TP Quy Nhơn để kinh doanh dịch vụ đậu đỗ xe, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, truy thu thuế.

Sáng 15-2, nguồn tin của phóng viên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản về việc một số nội dung liên quan đến các khu đất dọc đường Điện Biên Phủ, thuộc phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn.

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài phản ánh, tấm bảng "Bãi đậu đỗ xe" do Công ty CP Sửa chữa Quản lý Đường bộ Quy Nhơn dựng tại mặt tiền khu đất A3 bất ngờ bị tháo dỡ

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài phản ánh, tấm bảng "Bãi đậu đỗ xe" do Công ty CP Sửa chữa Quản lý Đường bộ Quy Nhơn dựng tại mặt tiền khu đất A3 bất ngờ bị tháo dỡ

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn tổ chức rà soát, đề xuất phương án quy hoạch tại khu vực dọc đường Điện Biên Phủ (4 khu đất A1, A1m, A2, A3) và các khu đất lân cận thuộc phường Nhơn Bình đảm bảo phù hợp, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng giao Cục Thuế tỉnh này chủ trì, phối hợp với UBND TP Quy Nhơn và các ngành chức năng liên quan rà soát, truy thu các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc sử dụng các khu đất nêu trên theo quy định. Đồng thời, giao UBND TP Quy Nhơn rà soát, chủ động xử lý các nội dung liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với khu đất A3 tại đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần phản ánh, Công ty CP Sửa chữa Quản lý Đường bộ Quy Nhơn (trụ sở TP Quy Nhơn) đã tự ý san lấp mặt bằng và đưa vào sử dụng khu đất A3 có diện tích gần 22.000 m2 trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn để làm dịch vụ đậu đỗ xe từ hơn 4 năm qua khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, giao đất. Đây là hành vi sai phạm theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013.

Tương tự, sau khi giải phóng xong mặt bằng, đến thời điểm này, khu đất A1 có diện tích khoảng 8.000 m2 trên mặt tiền đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho tổ chức, cá nhân nào. Tuy nhiên, thực tế khu đất này đã bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh dịch vụ đậu đỗ xe từ nhiều năm qua.

Mỗi năm, 2 khu đất A1 và A3 với tổng diện tích khoảng 30.000 m2 bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh, nhà nước thất thu ngân sách cho thuê đất khoảng 1,5 tỉ đồng.

Mỗi năm, 2 khu đất A1 và A3 với tổng diện tích khoảng 30.000 m2 bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh, nhà nước thất thu ngân sách cho thuê đất khoảng 1,5 tỉ đồng.

Theo một lãnh đạo Sở TN-MT Bình Định, 2 khu đất A1 và A3 nói trên đã được quy hoạch để làm dự án bãi đậu xe, dịch vụ vận tải. Trong thời gian chờ triển khai thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, 2 khu đất này được tỉnh giao cho UBND TP Quy Nhơn tạm thời quản lý. Do vậy, nếu để xảy ra sai phạm trên 2 khu đất này thì trách nhiệm thuộc về UBND TP Quy Nhơn.

Sở dĩ nói 2 khu đất trên là "đất vàng" bởi theo thị trường, đất thổ cư tại khu vực mặt tiền đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn hiện có giá khoảng 50 triệu đồng/m2. Vì vậy, việc hàng chục nghìn m2 trên tuyến đường này bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh nhiều năm qua đã khiến người dân địa phương bức xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện chính quyền địa phương đang cho một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải thuê đất trên đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn có giá khoảng 50.000 đồng/m2/năm. Như vậy, thời gian qua, mỗi năm 2 khu đất A1 và A3 với tổng diện tích khoảng 30.000 m2 nói trên bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh, nhà nước thất thu ngân sách cho thuê đất khoảng 1,5 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Nhiều địa phương ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

Nhiều địa phương ở Gia Lai ra quân hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường

(GLO)- Sáng 6-6, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Trần Minh Sơn dự lễ phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” và Tết trồng cây “Đời đời Nhớ ơn Bác Hồ” do phường Pleiku tổ chức.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

Hoài Nhơn Đông khởi công loạt dự án hạ tầng gần 20 tỷ đồng

(GLO)- Sáng 29-4, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức khởi công xây dựng các khu dân cư gồm: Kim Giao Thiện, Trung tâm Hoài Mỹ, xóm 1 và xóm 2 Xuân Vinh, An Nghiệp, Khánh Trạch; đồng thời sửa chữa các điểm trường học và lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường ven biển của phường.

“Điểm đen” ô nhiễm giữa phường Bình Định

"Điểm đen" ô nhiễm giữa phường Bình Định

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết: Nhiều năm qua, đoạn kênh S4 qua phường Bình Định bị rác thải bủa vây, nước đen đặc và mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống người dân. 

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn xuống cấp, cần sớm sửa chữa

Vỉa hè ven biển Quy Nhơn bị xuống cấp

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân khu vực Quy Nhơn cho biết: Vỉa hè và khu vực công cộng dọc các tuyến đường Xuân Diệu, Nguyễn Huệ (phường Quy Nhơn), An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng.

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

Áp lực rác thải đè nặng đô thị Pleiku

(GLO)- Khối lượng rác thải sinh hoạt tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai) tăng nhanh trong khi hạ tầng xử lý quá tải, cơ chế chưa đồng bộ và ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Thực trạng này khiến công tác thu gom, xử lý gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi giải pháp căn cơ và sự chung tay từ cộng đồng.

null