Chủ tịch nước: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào trong hoạt động đối ngoại quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/7, tại Nhà Quốc hội Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên sang thăm cấp Nhà nước Lào trên cương vị mới, thể hiện những tình cảm hữu nghị thắm tình đồng chí anh em của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XV. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane chuyển lời mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm chính thức Lào.

Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng sang thăm đất nước Lào anh em và gặp lại Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane, người đồng chí, anh em thân thiết của Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới đồng chí Saysomphone Phomvihane; trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn dành cho Việt Nam từ trước tới nay; chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chân thành cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đánh giá cao kết quả chuyến công tác làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tới Lào từ ngày 3-5/7.

Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, trong đó có việc tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước (Việt Nam-Lào-Campuchia) lần đầu tiên tổ chức tại Vientiane (tháng 12/2023); khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng trong thời gian tới, trong đó có Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) 2024 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null