Chư Pưh nỗ lực tăng thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhất là khoản thu tiền sử dụng đất. Do đó, các ngành và chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác tốt các nguồn thu, tránh thất thu thuế, đảm bảo hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao trong năm 2023.

Tính đến cuối tháng 4-2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện theo phân cấp (tính cả thu tiền sử dụng đất) mới chỉ đạt gần 12,7 tỷ đồng, đạt khoảng 20% dự toán tỉnh giao và 15,3% dự toán HĐND huyện giao (nếu trừ tiền sử dụng đất thì đạt hơn 32,5% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao).

Trong đó, các khoản thu đạt thấp như: thu tiền sử dụng đất mới chỉ được hơn 1,2 tỷ đồng, đạt 4,16% dự toán tỉnh giao và 2,5% dự toán HĐND huyện giao; thu phí, lệ phí chỉ đạt khoảng 20% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 24,42% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được hơn 2,1 tỷ đồng, đạt 22,4% dự toán tỉnh và HĐND huyện giao…

Lý giải nguyên nhân các khoản thu trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay đạt thấp so với kế hoạch, ông Nguyễn Khắc Hợi-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh-cho rằng: Do vướng về mặt thủ tục và mặt bằng nên cả 2 dự án chợ xã Ia Le và chợ trung tâm thị trấn Nhơn Hòa chưa thể triển khai đấu giá nên chưa thu được tiền sử dụng đất. Thị trường bất động sản trên địa bàn không còn “sốt”, hoạt động mua bán, sang nhượng đất giảm mạnh so với những năm trước dẫn đến các khoản thu giảm sút. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên địa bàn kinh doanh không hiệu quả, kê khai thuế âm liên tục. Vì thế, tình trạng nợ thuế gia tăng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Pưh từ đầu năm đến nay không hiệu quả đã ảnh hưởng đến kế hoạch thu của ngành Thuế. Ảnh: Quang Tấn

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chư Pưh từ đầu năm đến nay không hiệu quả đã ảnh hưởng đến kế hoạch thu của ngành Thuế. Ảnh: Quang Tấn

Để hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, ngay từ đầu năm 2023, ngành Thuế huyện đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khai thác nguồn thu. Theo đó, ngành Thuế phối hợp với UBND các xã, thị trấn thành lập đoàn chống thất thu và kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng, chính quyền các địa phương rà soát, đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp thuế theo quy định; áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình.

Ông Phạm Hữu Ngà-Đội phó Đội Quản lý thuế số 3 (Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm, Đội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: rà soát, ổn định lại doanh số; tập trung phát tờ khai, đưa những hộ kinh doanh phát sinh vào quản lý. Đồng thời, Đội cũng tận dụng các nguồn thu sẵn có như xây dựng nhà ở tư nhân, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thu thuế từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Đội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử cũng như kết nối Zalo để phổ biến các thông tin về chính sách thuế, thông báo thuế, kê khai thuế… đến các hộ kinh doanh.

Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, việc buôn bán đồ điện dân dụng, điện máy tổng hợp, gas của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) gặp nhiều bất lợi. Tuy nhiên, cửa hàng luôn chấp hành nghiêm việc kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định.

Bà Loan chia sẻ: “Những năm qua, đời sống của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh nên hoạt động kinh doanh của cửa hàng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên, tôi luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định. Ngành Thuế đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi kinh doanh, buôn bán cũng như kịp thời hỗ trợ, thông tin những chính sách giảm thuế của Nhà nước”.

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định. Ảnh: Quang Tấn

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Loan (thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa) nộp thuế đầy đủ theo đúng quy định. Ảnh: Quang Tấn

Nói về các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Chư Sê-Chư Pưh cho biết thêm: "Để hoàn thành dự toán tỉnh và HĐND huyện giao, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nợ đọng thuế, tổ chức cưỡng chế nợ đọng thuế. Đồng thời, quản lý tốt các khoản thu thuế phát sinh như kinh doanh vận tải, xây dựng nhà ở tư nhân, kinh doanh thương mại điện tử… Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn để kịp thời thu các khoản thuế liên quan đến đất đai".

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null