Chư Prông: Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Ia Lốp, Ia Mơr, Ia Púch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực “3 bám, 4 cùng” và không ngừng xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên khu vực biên giới huyện Chư Prông (Gia Lai).
Huyện Chư Prông là một trong những địa bàn chiến lược về quốc phòng-an ninh của tỉnh với 42 km đường biên giới tiếp giáp với huyện Oyadav và Lâm Phát (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Những năm qua, đời sống nhân dân 2 xã biên giới của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (Ia Púch là 25,93% và Ia Mơr là 18,68%), trong đó đa phần là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Để từng bước giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, các Đồn Biên phòng đã tích cực phối hợp với ngành chức năng, chính quyền 2 xã biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân sơ tán đồ đạc trong mưa lũ. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân sơ tán đồ đạc trong mưa lũ. Ảnh: P.D
Bằng cách vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp như: tuyên truyền tập trung thông qua các cuộc họp, sinh hoạt đoàn thể; tuyên truyền riêng biệt từng người, từng gia đình; phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, cán bộ, quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới đã nắm vững các chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới... Đồng thời, cán bộ, nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Thượng tá Trần Thanh Hùng-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơr-khẳng định: “Công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và phát huy được tính cộng đồng, trách nhiệm trong bảo vệ an ninh trật tự thôn, làng và an ninh biên giới”.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bám, nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho huyện giải quyết những vấn đề xảy ra và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới của huyện. Cụ thể, từ năm 2009 đến nay, 3 Đồn Biên phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện phát hiện, bắt giữ 582 vụ/1.552 đối tượng vi phạm pháp luật và vi phạm quy chế khu vực biên giới; vận động và thu hồi 61 khẩu súng các loại, 2 nòng súng kíp, 35 viên đạn... Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay, 2 xã biên giới đã vận động được 1.189 hộ gia đình ký cam kết tham gia phong trào. Riêng tại Đồn Biên phòng Ia Púch, Thượng tá Đỗ Thế Giang-Đồn trưởng-cho biết: Đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vận động được 95% số hộ dân trên địa bàn ký kết thực hiện phong trào và 4 tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng cũng được duy trì, hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch giúp dân sơ tán đồ đạc trong mưa lũ. Ảnh: P.D
Cán bộ Đồn Biên phòng Ia Púch hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây trồng, phát triển kinh tế.  Ảnh: P.D
Mặt khác, các Đồn Biên phòng cũng tích cực tham gia công tác phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biên giới. Cách đây chưa lâu, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến xã biên giới Ia Púch bị thiệt hại nặng nề, 52 ngôi nhà bị nhấn chìm trong nước, 60,2 ha hoa màu, 269 con gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi... Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Ia Púch đã phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ của huyện, xã tiến hành sơ tán người, tài sản của nhân dân về các nhà sinh hoạt cộng đồng; đồng thời tổ chức tìm kiếm, cứu 55 người dân bị cô lập ở các khu vực chòi rẫy đưa về nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, Đồn Biên phòng Ia Lốp cũng đã tổ chức cứu nạn 19 cán bộ, người dân Campuchia bị nước lũ cô lập trên mái nhà, ngọn cây và đưa về chốt Suối Đen của Đồn an toàn...
Tại hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của huyện vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, các Đồn Biên phòng, lực lượng chức năng và các xã biên giới cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”. Các Đồn Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cho chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, tích cực chung sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, các cấp, các ngành, các lực lượng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom.

Khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom

(GLO)- Chiều 28-12, Binh đoàn 15 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà rông văn hóa xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trung đoàn 48 nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(GLO)- Năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Những hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và giữ vững ổn định địa bàn.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025.

Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Ngày 24-12, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị Quân chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội nghị.

null