Chư Păh: Khảo sát, lập hồ sơ di tích lịch sử Chiến thắng Chư Thoi-Chư Pao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Chư Păh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 95 (Quân khu V) và các đơn vị liên quan vừa tổ chức khảo sát, lập hồ sơ di tích lịch sử Chiến thắng Chư Thoi-Chư Pao.

Đoàn tiến hành khảo sát các tại núi Chư Pao, xã Ia Khươl. Ảnh: Văn Đại
Đoàn tiến hành khảo sát các tại núi Chư Pao, xã Ia Khươl. Ảnh: Văn Đại

Theo đó, đoàn đã tiến hành khảo sát các địa điểm tại núi Chư Pao (xã Ia Khươl) và núi Chư Thoi (xã Ia Phí). Đây là các điểm căn cứ cách mạng gắn liền với Chiến thắng Chư Thoi-Chư Pao trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta (năm 1972).

Chư Thoi là dãy núi có độ cao 953 m, nằm phía Tây quốc lộ 14, cách TP. Pleiku về phía Bắc khoảng 30 km, cách TP. Kon Tum về phía Nam khoảng 15 km. Ngoài ra, Chư Thoi-Chư Pao là dải núi có nhiều hang đá, cây cối rậm rạp nên thuận lợi cho việc đặt kho vũ khí, lương thực, trạm xá tiền phương và cũng là nơi đặt sở chỉ huy Trung đoàn 95.

Năm 1972, Trung đoàn 95 và các đơn vị tăng cường đã làm nên kỳ tích đánh cắt đường giao thông, đánh bại nhiều cuộc hành quân phản kích, mở đường của địch từ Pleiku lên cứu viện cho lực lượng của chúng tại Kon Tum, biến Chư Thoi thành “cánh cửa thép” chặn đứng mọi cuộc hành quân của địch. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho quân chủ lực giải phóng Đak Tô-Tân Cảnh, hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên giao cho Trung đoàn 95.

Tại buổi khảo sát, đoàn đã tiến hành định vị (trích lục bản đồ bằng vệ tinh) tại khu vực đỉnh núi Chư Thoi-Chư Pao. Đây là khu vực sở chỉ huy Trung đoàn 95 đóng quân trong thời kỳ chiến tranh. Dự kiến huyện sẽ lập bia ghi dấu tại làng Rôih (xã Ia Phí) và xây dựng nhà bia tưởng niệm cùng với hoa viên có diện tích hơn 2.000 m2 tại thôn Tân Lập, xã Ia Khươl. Đồng thời, tiến tới hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận di tích lịch sử Chiến thắng Chư Thoi-Chư Pao năm 1972 là di tích cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null