Chủ động xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, Sở GD&ĐT thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2024 - 2025 nhằm chủ động giải quyết những khó khăn phát sinh về thiếu giáo viên, góp phần ổn định đội ngũ cho từng năm học. Phóng viên Báo Bình Định có cuộc trao đổi với Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Đình Hùng về công tác tuyển dụng năm nay.

Sở GD&ĐT vừa thông báo tuyển dụng 159 viên chức cho năm học 2024 - 2025, đợt tuyển dụng này dựa trên nhu cầu thực tế như thế nào, thưa ông?

- Việc xác định số viên chức tuyển dụng căn cứ mục đích tuyển dụng viên chức, nhằm đảm bảo cho tổ chức và hoạt động giáo dục và đào tạo; đảm bảo số lượng, cơ cấu vị trí việc làm theo nhu cầu của các đơn vị và chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục, số lượng người làm việc đã được giao, định mức theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30.10.2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Qua rà soát và trên cơ sở đề xuất của nhiều đơn vị, Sở GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-SGDĐT ngày 14.1.2025 để tuyển dụng 159 chỉ tiêu viên chức, trong đó có 128 chỉ tiêu giáo viên, 31 chỉ tiêu nhân viên để giải quyết nhu cầu thiếu biên chế, số lượng người làm việc tại các cơ sở trực thuộc Sở GD&ĐT năm học 2024 - 2025.

Ngành Giáo dục chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tại các khu vực miền núi. - Trong ảnh: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Canh Thuận (huyện Vân Canh). Ảnh: HỒ ĐIỂM

Ngành Giáo dục chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tại các khu vực miền núi.

- Trong ảnh: Một tiết học của học sinh Trường Tiểu học Canh Thuận (huyện Vân Canh).  Ảnh: HỒ ĐIỂM 

Công tác tuyển dụng với mục đích bổ sung những người có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, chất lượng hoạt động chuyên môn, thực thi công vụ, nhiệm vụ, đảm bảo cho tổ chức và hoạt động GD&ĐT… Những đơn vị nào, cấp học nào, môn học nào thiếu người, có nhu cầu thì thực hiện tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, để giải quyết thừa, thiếu biên chế, số lượng người làm việc, Sở GD&ĐT còn thực hiện các giải pháp khác như: Điều động, thuyên chuyển viên chức định kỳ hằng năm; thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng viên chức; phân công, bố trí hợp lý công tác chuyên môn, kiêm nhiệm…

Quy trình tuyển dụng năm nay có gì mới so với trước đây, thưa ông?

- Quy trình tuyển dụng, yêu cầu đối với ứng viên tham gia dự tuyển vẫn được thực hiện đảm bảo theo các quy định hiện hành: Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 2.12.2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Yêu cầu việc tuyển dụng viên chức đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, dân chủ, minh bạch; tuyển dụng được đội ngũ viên chức chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoạt động GD&ĐT; đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, hạng viên chức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, chất lượng hoạt động chuyên môn, thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Thưa ông, về vấn đề thu hút giáo viên công tác lâu dài ở vùng khó khăn, ngành Giáo dục có giải pháp gì mới không?

- Để thu hút giáo viên về công tác lâu dài ở vùng khó khăn, đảm bảo sự ổn định đội ngũ, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ như: Tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên được thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế, định mức được giao, công khai, minh bạch, công bằng, thường xuyên theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ quản lý và giáo viên; chú trọng việc từng giáo viên tự bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia; bồi dưỡng giáo viên theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018…

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chế độ, chính sách, tiền lương, nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên nhà giáo, vượt khung, ưu đãi theo các quy định hiện hành. Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các thủ tục xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, chuyển hạng, thăng hạng đúng đối tượng, kịp thời cho nhà giáo; chính sách về thi đua khen thưởng; tham mưu, đề nghị xét danh hiệu nhà giáo ưu tú cho giáo viên; tổ chức các cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học, hoạt động văn nghệ, TDTT…

Thực hiện đầy đủ chính sách đãi ngộ của địa phương, gồm quy định chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, viên chức quản lý các trường trung học phổ thông chuyên; Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030; Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025...

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, việc tuyển dụng này được cân đối như thế nào để đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, mà vẫn đáp ứng nhu cầu giảng dạy, thưa ông?

- Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện đảm bảo theo định mức, số lượng, nhu cầu giáo viên của các cơ sở giáo dục để đáp ứng hoạt động giáo dục, đảm bảo trong chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hằng năm. Đồng thời, nâng cao chất lượng tuyển dụng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết, gắn bó với nghề; qua đó đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy.

Xin cảm ơn ông!

HỒ THỊ ĐIỂM (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường THPT số 1 Phù Mỹ (xã Phù Mỹ) quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Ảnh: Hồ Điểm

Nhiều trường không chuyên ở Gia Lai nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học

(GLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2025-2026 vừa khép lại với nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh thành tích quen thuộc của học sinh các trường chuyên, nhiều trường THPT không chuyên ở Gia Lai đã góp mặt trong bảng vàng, tạo điểm nhấn về sự nỗ lực khẳng định năng lực dạy và học.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

Thầy giáo “quân hàm xanh” thắp sáng con chữ vùng biên

(GLO)- Với tấm lòng tận tụy, thiếu tá Nguyễn Văn Luân-Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ia Lốp, trực tiếp mở lớp xóa mù chữ cho người dân làng Khôn (xã Ia Mơ), dạy họ biết đọc, biết viết; tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn phát triển kinh tế, góp phần vun đắp tình quân-dân bền chặt.

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

Gia Lai xây dựng dự thảo Nghị quyết về các khoản thu và cơ chế quản lý tài chính trong giáo dục công lập

(GLO) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc quy định chi tiết danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp.

Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp

(GLO)- Tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ GD&ĐT đề xuất rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp (giấy) từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số xuống còn 5 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Thầy Lê Văn Bình hướng dẫn em đã biết chữ học tiếng Anh tại lớp học tình thương ở làng Khôi.

Lớp học tình thương ở làng Khôi

(GLO)- Giữa vùng đất còn nhiều khó khăn của xã Ia Pia (tỉnh Gia Lai), 1 lớp học nhỏ nhưng ấm áp đã được thắp lên bởi tình yêu thương và kiên trì của thầy Lê Văn Bình. Lớp học xóa mù chữ ở làng Khôi ra đời với mục tiêu mang lại cơ hội được học, được biết chữ cho những đứa trẻ và cả người lớn.

null