Chủ của nhiều phòng khám nha khoa bị điều tra lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồ Tiến Đạt (Đắk Lắk) chủ nhiều phòng khám nha khoa ở địa phương do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất đã đi lừa đảo nhiều người, trục lợi bất chính.
Hồ Tiến Đạt được lấy lời khai tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: T.X
Hồ Tiến Đạt được lấy lời khai tại trụ sở cơ quan Công an. Ảnh: T.X
Ngày 20.10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng Hồ Tiến Đạt (30 tuổi, huyện Krông Năng) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thụ lý, điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến tháng 2.2020, Đạt mở nhiều phòng khám nha khoa ở huyện Krông Năng, Cư M’gar, Buôn Đôn và TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) để kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần khoảng 5 tỉ đồng.
Đến tháng 4.2020, vì cần tiền trả nợ nên lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đạt đã gặp anh Trần Minh Ngọc (38 tuổi, trú cùng huyện) rồi đưa ra thông tin gian dối là mình đang mua bán các sản phẩm, thiết bị y tế như găng tay, khẩu trang y tế, áo blouse...
Sau đó, Đạt rủ anh Ngọc cùng góp tiền kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao. Đạt đã lên mạng Internet tải nhiều hình ảnh của các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế rồi đưa cho anh Ngọc xem và giới thiệu là của mình.
Vì tin tưởng nên anh Ngọc đã đồng ý và nhiều lần chuyển tiền cho Đạt với hơn 2,2 tỉ đồng.
Để tạo thêm lòng tin, Đạt đã dùng chính tiền của anh Ngọc chuyển cho mình rồi chuyển lại cho anh Ngọc 600 triệu đồng và nói rằng đó là tiền lời từ việc kinh doanh có được.
Số tiền còn lại, Đạt đã chiếm đoạt rồi sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cũng với thủ đoạn tương tự, Đạt còn lừa đảo chiếm đoạt của anh Đào Duy Ngự (35 tuổi, trú cùng xã) khoảng 2 tỉ đồng.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null