"Choáng" với khối tài sản khổng lồ của các đối tượng sản xuất xăng giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ tính riêng đại gia sản xuất xăng giả Trịnh Sướng đã sở hữu 74 thửa đất, 12 ôtô, 9 tàu thủy cùng nhiều tài sản khác.
Ngày 9-4, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đường đây sản xuất, buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và 38 đồng phạm.
 
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (giữa) sở hữu 74 thửa đất cùng hàng loạt tài sản giá trị
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (giữa) sở hữu 74 thửa đất cùng hàng loạt tài sản giá trị
Theo cáo trạng, cơ quan chức năng tiếp tục kê biên 74 thửa đất, 12 ôtô, 9 tàu thủy của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng. Đồng thời phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng, 2 cổ phiếu (mã chứng khoán STB) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 017C435007, mở tại Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và 5.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán CCL) trong tài khoản giao dịch chứng khoán số 021C999888, mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT của Trịnh Sướng.
Đối với Nguyễn Thị Thu Hòa, Phó Giám đốc - điều hành hoạt động Công ty Phạm Sơn, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị tiếp tục phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên tài sản là quyền sử dụng 12 thửa đất. Bị cáo Hồ Thị Nhẫn cũng bị phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng và kê biên 5 thửa đất. Bị cáo Hoàng Thụy Minh Việt bị phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng, kê biên 8 thửa đất…
Theo cáo trạng, ngày 22-1-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang 2 nhóm đối tượng có hành vi bán dung môi công nghiệp cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh Đắk Nông pha trộn với xăng để bán ra thị trường. Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Hòa còn bán dung môi cho nhiều tổ chức, cá nhân khác, trong đó có Nguyễn Ngọc Quan (ngụ TP HCM). Công ty Phạm Sơn mua dung môi của Công ty Bình Minh do Lưu Văn Nguyện trực tiếp điều hành. Ngoài việc bán dung môi cho Hòa, Nguyện còn bán dung môi cho Trịnh Sướng tại tỉnh Sóc Trăng và Đinh Chí Dũng tại TP HCM.
 
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Từ ngày 28 đến 30-5-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các nhóm đối tượng Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Trịnh Sướng khi đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán xăng giả tại nhiều tỉnh thành.
Trong đó, riêng đại gia xăng dầu Trịnh Sướng và thuộc cấp đã tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn 2.492 tỉ đồng. Đại gia Trịnh Sướng đã bán ra thị trường hơn hơn 133,4 triệu lít xăng giả thông qua hơn 360 cửa hàng xăng dầu, thu lợi trái pháp luật trên 102 tỉ đồng. Tổng cộng, 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 8-4, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở lại phiên tòa xét xử đường dây sản xuất, mua bán xăng giả của Trịnh Sướng và đồng phạm. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 tuần, có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người có quyền lợi liên quan. Sau 1 ngày đưa ra xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Nông mới công bố xong cáo trạng dài 80 trang.
Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null