Chi tiết các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong tuần cuối cùng của tháng Tư, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra một loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội có quy mô lớn đặc biệt, mang tầm vóc quốc gia, ý nghĩa quốc tế.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố chi tiết các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)
Toàn cảnh buổi họp báo công bố chi tiết các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)

Sáng nay, ngày 18/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức họp báo thông tin chi tiết các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Lễ Kỷ niệm là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, quy mô cấp quốc gia, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai

Phát biểu khai mạc Họp báo, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Hải Bình cho rằng đây là dịp để mỗi người Việt Nam bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử cách đây tròn 50 năm, khoảnh khắc thiêng liêng đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất.

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, 50 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đã nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Trước sự kiện trọng đại của đất nước, Thứ trưởng nhấn mạnh câu chuyện kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, trân trọng những giá trị thế hệ đi trước đã kiên cường, bất khuất chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc…

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Hải Bình. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)
Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Hải Bình. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)

Ông Lê Hải Bình cho hay trong tuần cuối cùng của tháng Tư, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra một loạt sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội có quy mô lớn. Đây không chỉ là sự kiện của Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, ý nghĩa quốc tế.

"Những ngày này, khắp dải đất hình chữ S, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đều cảm nhận sâu sắc bầu không khí phấn khởi, sôi nổi, tràn đầy niềm vui, niềm tự hào và lòng tri ân của toàn thể nhân dân Việt Nam. Đó không chỉ là cảm xúc của hàng triệu trái tim trong nước, mà còn là sự sẻ chia, chung vui của bạn bè quốc tế dành cho sự kiện lớn của đất nước," Thứ trưởng khẳng định.

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng cho biết sẽ có hơn 20 đoàn các nước tham dự ở các cấp, hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức phong trào hòa bình, phong trào phản đối chiến tranh… và bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam sẽ tham dự.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tiết lộ: “Lần đầu tiên sẽ có khối diễu hành của 120 kiều bào, với thành phần phong phú, từ những người đóng góp to lớn cho sự nghiệp thống nhất đất nước đến các bạn trẻ tiêu biểu, doanh nhân, nghệ sỹ. Hiện đoàn kiều bào đang ở Đà Nẵng... Đặc biệt, chúng tôi xúc động trước những cụ lớn tuổi cũng đăng ký tham gia diễu hành, có cả những cựu phóng viên chiến trường luôn quan tâm, theo dõi Việt Nam… Sự kiện này hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế và có ý nghĩa quan trọng không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với nhân dân thế giới, đặc biệt trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Nguyễn Nam/Vietnam+)

Đáng chú ý, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn quốc tế, sẽ có “Tuần lễ báo chí” (từ 25/4 - 1/5) dành cho phóng viên nước ngoài là những phóng viên chiến trường; phóng viên từ các nước có ủng hộ Việt Nam trong chiến tranh, phóng viên kiều bào…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết ban tổ chức sẽ dành 3 tour du lịch tiêu biểu cho phóng viên về thành phố tác nghiệp: “Huyền thoại những anh hùng đặc công Rừng Sác,” “Củ Chi đất thép thành đồng: địa đạo trong lòng đất,” “Từ Mậu Thân đến Xuân Đại thắng,” với thời gian dự kiến từ ngày 24-26/4. Hiện đã có 606 phóng viên thuộc 81 cơ quan báo chí cả nước và 122 phóng viên báo chí nước ngoài đăng ký tham gia.

Chi tiết chuỗi các hoạt động kỷ niệm

Thông tin về các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết cuối tháng Tư, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra nhiều hoạt động trọng điểm.

Trong đó, điểm nhấn là Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức lúc 6 giờ 30, ngày 30/4/2025, tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối Diễu hành của khối Nghi trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành. Dự kiến có khối diễu binh của Lào và Campuchia trong Lễ kỷ niệm.

Một máy bay trực thăng Mi-8 bay trên bầu trời thành phố Biên Hòa tham gia tập luyện cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)
Một máy bay trực thăng Mi-8 bay trên bầu trời thành phố Biên Hòa tham gia tập luyện cho Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và các Đài Phát thanh, Truyền hình địa phương.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ lúc 8 giờ, ngày 29/4, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh), Đền Tưởng niệm Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi); Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn). Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 29/4 của cấp Trung ương và cấp Thành phố.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hội “Sắc màu Thành phố Bác” từ ngày 19-30/4. Điểm nhấn là màn trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Thành phố, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng - hợp xướng.

Tại công viên Bến Bạch Đằng, đoàn thuyền hoa đăng, đờn ca tài tử, trình diễn thể thao dưới nước (Flyboard, Sailing, phản lực nước…) sẽ tạo nên không gian trình diễn đặc sắc trên mặt sông Sài Gòn. Đặc biệt, đêm 19/4 còn có màn trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thành phố, mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả.

Trận địa pháo 105mm sẵn sàng cho đại lễ 30/4/2025. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)
Trận địa pháo 105mm sẵn sàng cho đại lễ 30/4/2025. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Triển lãm điện ảnh “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975” với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng sẽ diễn ra vào đêm 27 và 28/4, tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc tại Hội trường Thống nhất, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, vào tối ngày 30/4/2025.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc nhằm tái hiện bản hùng ca của dân tộc qua nhạc giao hưởng, hợp xướng và màn trình diễn lập kỷ lục quốc gia bay 10.500 thiết bị Drone, kết hợp pháo hoa nghệ thuật hoành tráng…

Song song đó, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng. Chương trình nghệ thuật ngoài trời “Đất nước trọn niềm vui” vào ngày 20/4/2025 tại Hội trường Thống Nhất. Chương trình hòa nhạc đặc biệt chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình” vào tối ngày 21/4/2025 tại Nhà hát TP.HCM…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, Thành phố đã kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng vào 2 tối thứ Bảy ngày 19/4, 26/4/2025 và các ngày trọng điểm 29, 30/4/2025 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn…; các Quận: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân; các Huyện: Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức.

Đông đảo người dân đổ về Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp chuẩn bị cho Đại lễ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Đông đảo người dân đổ về Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp chuẩn bị cho Đại lễ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bên cạnh đó, Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các đơn vị tổ chức triển khai đợt truyền thông cao điểm cho các hoạt động Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ ngày 7-25/4; giai đoạn 2 từ ngày 26/4-2/5) nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến đông đảo người dân.

Phát biểu chỉ đạo định hướng về công tác thông tin, tuyên truyền lễ kỷ niệm tại họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Đinh Thị Mai khẳng định cần luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái; tập trung tuyên truyền, đề cập sâu sắc các đóng góp to lớn của nhân dân ta, các thế hệ đi trước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Bà Đinh Thị Mai đề nghị tập trung tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng như thành tựu của đất nước trong 50 năm qua và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ cuối: Vươn mình trong kỷ nguyên mới

(GLO)- 50 năm sau ngày giải phóng, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, vùng đất “nóc nhà” của Đông Dương chuyển mình mạnh mẽ. Bước vào giai đoạn mới, vùng Tây Nguyên đang đứng trước vận hội mới, phát huy lợi thế vươn lên cùng đất nước.

Các dự án triển khai dang dở, kéo dài (trong ảnh là đoạn đường cụt giữa TP. Gia Nghĩa do vướng mặt bằng) làm lãng phí nguồn lực đầu tư công

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 4: Gia Lai ngày ấy, bây giờ...

(GLO)- Sau ngày giải phóng năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã cùng chung sức, kiến thiết lại quê hương từ đống hoang tàn của chiến tranh. Đến nay Gia Lai đã vươn mình phát triển mạnh mẽ, từ đô thị đến nông thôn khoác lên mình màu áo khang trang. 

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

50 năm đất nước thống nhất: Ngôi trường kết hợp giáo dục 2 miền Nam, Bắc

Đi lên từ những ngày gian khó khi quê hương vừa trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, thầy cô ngôi trường ở Quảng Trị được giao trọng trách hồi sinh sự nghiệp giáo dục trên quê hương, mà ở đó mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của biết bao chiến sĩ, đồng bào.

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 4: 'Địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá'

Khi ấy, có lúc nguy nan, đồng chí Phó Chính ủy Trung đoàn 812, Đại tá Nguyễn Văn Tý động viên chúng tôi: Bọn địch đánh núi Dinh thành vôi, các đồng chí sẽ thành tượng đá. Dù sống hay chết, chúng ta đều là những anh hùng của dân tộc này!.., ông Nguyễn Công Binh nhớ lại.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.