AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam nên chơi tấn công hay phòng ngự phản công trước Malaysia?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo thành công với lối chơi phòng ngự phản công, nhưng lối chơi này liệu có phù hợp khi chạm trán với Malaysia lúc 19 giờ 30 hôm nay trong khuôn khổ vòng loại bảng B, AFF Cup 2020 tại Singapore.

Cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam với Malaysia hôm nay có tính chất then chốt, đội nào thắng xem như cầm trong tay tấm vé vào bán kết và tràn trề cơ hội đầu bảng. Ở họp báo trước trận đấu, tiền vệ Xuân Trường đánh giá cao sức mạnh của tuyển Malaysia đồng thời cho rằng tuyển Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công sở trường để đánh bại đối thủ.
 

Quang Hải cùng tuyển Việt Nam hứa hẹn giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Minh Hoàng
Quang Hải cùng tuyển Việt Nam hứa hẹn giành chiến thắng thuyết phục trước Malaysia. Ảnh: Minh Hoàng


Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy lại bày tỏ quan điểm rằng tuyển Việt Nam nên áp đặt lối chơi tấn công chủ động trước Malaysia đến khi có bàn thắng rồi mới nên chuyển trạng thái sang phòng ngự phản công.

 

 Tuyển Việt Nam được kỳ vọng thắng đẹp Malaysia. Ảnh: Ngọc Linh
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng thắng đẹp Malaysia. Ảnh: Ngọc Linh


“Tôi nghĩ chúng ta trên tầm tuyển Malaysia nên đá với họ là phải chủ động. Malaysia lúc này đang thiệt quân, quan sát họ tôi thấy khả năng phòng ngự tuyến 2 không còn được như trước. HLV Tan Cheng Hoe có thể trước sức ép dư luận đã loại bỏ các cầu thủ ngoại nhập tịch vốn có cơ bắp và khả năng chơi 1 đấu 1 tốt. Vì thế tuyển Việt Nam nên áp đặt lối chơi tấn công chủ động. Tất nhiên khi có bàn thắng rồi mình có thể đá xông xênh, hoặc khi cần có thể rút về chơi phòng ngự phản công, nhường sân cho họ và có thể ghi bàn thêm”.

 

 Hoàng Đức hứa hẹn phát huy tốt ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Linh
Hoàng Đức hứa hẹn phát huy tốt ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Linh


Tuy nhiên, bình luận viên Vũ Quang Huy cũng cho rằng tùy tình hình trên sân mà tuyển Việt Nam “thi triển” lối chơi phù hợp đồng thời tin tưởng vào chiến thắng đẹp của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Malaysia nhằm khẳng định sức mạnh của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

 

Theo Hoàng Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm