Tuyển Malaysia thắng dễ Lào 4-0, tự tin chờ đấu tuyển Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Malaysia đã có chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước tuyển Lào, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B của AFF Cup và có hành trang tốt để chuẩn bị cho trận gặp tuyển Việt Nam hôm 12.12 tới. 

Tuyển Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước tuyển Lào, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF
Tuyển Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước tuyển Lào, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: AFF
Safawi Rasid lập hat-trick, bàn còn lại của Malaysia được ghi do công của Shahrul Saad. Với kết quả này, Harimau Malaya đang dẫn đầu bảng B với 2 trận toàn thắng. Họ đạt kết quả tối đa, đồng thời bảo toàn được lực lượng, để hướng đến trận chung kết sớm với tuyển Việt Nam ở lượt trận kế tiếp. 
Tuyển Lào đã gây sốc cho tuyển Malaysia khi ào lên tấn công phủ đầu trong 5 phút đầu tiên. Họ sử dụng những đường chuyền bóng nhanh, với sự cơ động của Billy Ketkeophomphone, Vongchiengkham hay Manolom. Đội bóng của huấn luyện viên V.Selvaraj đã khiến đối phương bất ngờ. Tuy nhiên những cú dứt điểm của tuyển Lào chưa đủ sắc sảo để ghi bàn.

Đội hình xuất phát của tuyển Malaysia đấu tuyển Lào. Ảnh: AFF
Đội hình xuất phát của tuyển Malaysia đấu tuyển Lào. Ảnh: AFF
Tuyển Malaysia chơi đủng đỉnh, chậm rãi và có bàn thắng ngay ở cơ hội đầu tiên. Arif Aiman tăng tốc bên cánh trái, trước khi căng ngang cho Safawi Rasid đệm bóng vào lưới trống ngay phút thứ 7. Bàn thắng này đã khiến tuyển Lào có phần xuống tinh thần.
Ngược lại, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe kiểm soát trận đấu theo ý mình. Họ giữ bóng chắc chắc, ưu tiên sự an toàn và thực hiện rất nhiều pha chọc khe, chuyền bóng đảo cánh. Đội á quân AFF Cup 2018 trội hơn hẳn đối thủ trong những pha tranh chấp, đua tốc độ.
Ngoài ra, Harimau Malaya cũng thực hiện hiệu quả những pha bóng cố định. Safawi Rasid có cú đúp từ một cú đánh đầu trước khi hiệp 1 khép lại. Bên cạnh đó, Syafiq Ahmad và Aidin Zafuan cũng suýt lập công, sau một pha phối hợp đá phạt góc.

Tuyển Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước Lào đồng thời bảo toàn được lực lượng. Ảnh: AFF
Tuyển Malaysia có chiến thắng nhẹ nhàng trước Lào đồng thời bảo toàn được lực lượng. Ảnh: AFF
Trước trận đấu này, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe đã nhấn mạnh sẽ xoay tua đội hình, thử nghiệm các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí khác nhau đồng thời dưỡng sức cho một số trụ cột. Tuyển Malaysia đã thực hiện đúng điều này.
Với việc có nhiều cầu thủ ít được thi đấu trong năm 2021, thể lực của tuyển Lào sa sút nhanh ở hiệp 2. Tận dụng điều đó, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe rút một số trụ cột như Syafiq Ahmad, Aidin Zafuan ra sân đồng thời tung một loạt gương mặt dự bị vào sân.
Từ phút 70 trở đi, tuyển Malaysia gần như chỉ đá nửa sân. Họ tạo ra được rất nhiều cơ hội ghi bàn, trong bối cảnh hàng phòng ngự tuyển Lào liên tục bẫy việt vị hỏng. Tuy nhiên, các chân sút của Harimau Malaya chỉ tận dụng được 2 lần, ghi thêm 2 bàn thắng do công của Safawi Rasid và Shahrul Saad - 1 trung vệ.
Chung cuộc, Malaysia thắng Lào 4-0 qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Họ có sự chuẩn bị hoàn hảo để hướng đến trận gặp tuyển Việt Nam hôm 12.12. 
NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/tuyen-malaysia-thang-de-lao-4-0-tu-tin-cho-dau-tuyen-viet-nam-982855.ldo

Có thể bạn quan tâm