Vỏ ngoài vàng óng, thơm lừng kích thước gấp nhiều lần giống bưởi khác và đặc biệt là vị ngọt thanh, mát là những lý do khiến giống bưởi Lâm Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) trở thành thứ quả được người dân "săn lùng" mỗi độ Tết đến, xuân về.
Bưởi Lâm Động (Hải Phòng) là giống bưởi quý, được khách hàng đặt mua với giá tiền triệu/quả. Ảnh Mai Dung
Với thổ nhưỡng, khí hậu đặc thù, xã Lâm Động (Thủy Nguyên, Hải Phòng) từ lâu nổi tiếng với giống bưởi Lâm thơm ngon. Theo bà Đàm Thị Vững, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lâm Động, cả xã chỉ còn khoảng 10 hộ giữ được giống bưởi quý, trong đó có gia đình bà Nguyễn Thị Vườn (70 tuổi, thôn Hầu) có diện tích trồng lớn nhất, quy mô khoảng 3.000m2. Ảnh Mai Dung
Vườn bưởi quý của bà Vườn hiện có hơn 60 gốc bưởi thuộc cả hai loại, một loại có vỏ nhẵn vàng, ruột trắng, vị ngọt mát; loại kia vỏ và ruột hồng đào (gọi là bưởi đỏ), vị ngọt đậm. Ảnh Mai Dung
Theo bà Vườn, bưởi Lâm chỉ có 1 vụ thu hoạch chính là vào tháng 11, 12 âm lịch. Điểm khác biệt của bưởi Lâm Động là hình thức đẹp, thơm nồng nàn từ khi trên cây cho đến sau khi thu hoạch 2-3 tháng vẫn còn mùi thơm. Ảnh Mai Dung
Không chỉ thu hút bởi mùi hương, bưởi Lâm Động khiến khách hàng "mê mệt" bởi quả bưởi rất to, có quả nặng tới 6-7kg. Đỡ quả bưởi vàng nặng hơn 6kg trên tay, bà Vườn cho biết, quả bưởi này đã được khách quen đặt hàng từ sớm với giá 1.200.000 đồng/quả. Ảnh Mai Dung
Để bảo quản những quả bưởi quý, vợ chồng bà Vườn cẩn thận bọc 2-3 lớp vải để tránh ruồi vàng đục vỏ bưởi, khiến bưởi nhanh hỏng, rụng, mất giá. Ảnh Mai Dung
Ngoài giống bưởi vỏ vàng, vườn bưởi của gia đình bà Vườn còn có nhiều cây bưởi đỏ, cho giá trị kinh tế cao, được người dân ưa chuộng vào dịp Tết. Ảnh Mai Dung
Khác với bưởi vàng được bọc kín bằng nhiều lớp vải, bưởi đỏ được bà Vườn cẩn thận bọc bằng túi ni-lông trong suốt để bưởi hấp thụ ánh sáng, cho màu đỏ óng, đẹp đẽ. Ảnh Mai Dung
Dịp cuối năm cũng là thời điểm bưởi ra hoa, tuy nhiên với kinh nghiệm 3 đời trồng bưởi Lâm Động, bà Vườn cho biết sẽ ngắt hoa vụ cuối năm để đợi đợt hoa mới tầm tháng 2-3 âm lịch. Sau đó chăm bón cho đến vụ thu hoạch cuối năm để đạt giá trị kinh tế cao nhất. Ảnh Mai Dung
Cả vườn bưởi sai trĩu quả, mỗi cây cho trung bình 100-200 quả/vụ. Trong đó, cây bưởi lâu năm nhất (gần 30 năm) cho gần 500 quả dịp tết 2021. Ảnh Mai Dung
Bà Vườn tiết lộ, đến thời điểm này, khoảng gần trăm quả bưởi trong vườn đã "có chủ". Người đặt mua bưởi hầu hết là khách quen, có người từ Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ năm nào cũng đặt mua chục quả về biếu người thân hoặc bày mâm ngũ quả ngày Tết. Mỗi quả bưởi từ 4kg trở lên được bán với giá 1 triệu - 1,5 triệu đồng. Những quả nhỏ hơn được bán với giá 500.000-700.000 đồng tùy cân nặng, hình thức. Ảnh Mai Dung
Hương vị ngọt, mát, múi dày mọng nước cũng là điểm giúp thương hiệu bưởi Lâm Động thu hút thực khách bốn phương. Bưởi Lâm Động sau khi hái 3-4 tháng sau khi bóc vẫn giữ được hương vị đặc trưng, thậm chí càng thêm ngon, ngọt. Ảnh Mai Dung
Mỗi năm, gia đình bà Vườn thu hàng nửa tỉ đồng nhờ giống bưởi quý. Không chỉ chăm sóc gốc bưởi lớn cho năng suất, chất lượng cao, vợ chồng bà Nguyễn Thị Vườn nhân giống bưởi quý, bán gốc, cành chiết với giá hàng triệu đồng. Ảnh Mai Dung
(GLO)- Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài làm hàng trăm ha cây công nghiệp dài ngày, nhất là cây cà phê tại Gia Lai đang héo úa vì nắng hạn, không có nước tưới; thậm chí có vườn cà phê của người dân đã bắt đầu chết khô.
(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
(GLO)- Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay. Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
(GLO)- Được trồng tại xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) từ năm 2021, 18 ha ca cao đang sinh trưởng, phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch và có đầu ra ổn định.
Dự báo tình hình nắng nóng và khô hạn kéo dài nên ngành nông nghiệp, địa phương, người dân và doanh nghiệp cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để điều chỉnh thời vụ cho phù hợp để tổ chức sản xuất vụ mùa hiệu quả.
(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.
(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều hợp tác xã và bà con nông dân trong tỉnh đã chọn mua giống chanh dây Đài Nông 1 Đức Điền của Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Sesan Gia Lai (lô C27-C28 Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. Pleiku).
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây ăn quả đặc sản để nâng cao thu nhập.
(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.
(GLO)- Sáng 24-4, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Miền Trung-Tây Nguyên (Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn sản xuất giống lúa chất lượng cao TBR97, TBR87 tại làng Dút (xã Ia Sao).
(GLO)- Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trần Xuân Khải: Cục Bảo vệ thực vật vừa ban hành Công văn số 910/BVTV-HTQT về việc vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc.
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.
Tất cả các vùng trồng, các cơ sở đóng gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký và được cả Bộ NN và PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã.
(GLO)- Chiều 23-4, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khởi động dự án Sáng kiến Hệ sinh thái thị trường cho nông dân tỉnh Gia Lai (GLIMER). Tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; tổ chức IDE tại Việt Nam cùng lãnh đạo các sở liên quan và 2 huyện Đak Pơ và Ia Pa.
(GLO)- Với việc đầu tư nuôi chim yến và chế biến các sản phẩm từ yến, chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi (tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) thu nhập hàng tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) và bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên các loại cây trồng cạn.