Dồn dập cảnh báo về chiến sự Nga - Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine và phương Tây đưa ra cảnh báo mới trong lúc quân đội Nga được cho là đang dồn quân cho chiến dịch tấn công nhằm kiểm soát toàn tỉnh Luhansk.
 

“Tình hình rất khó khăn”

Reuters hôm qua 19.6 đưa tin trên các chiến trường ở Ukraine, lực lượng Nga gia tăng cường độ tấn công. Trong đó, TP.Severodonetsk, mục tiêu chính trong chiến dịch tấn công của lực lượng Nga nhằm kiểm soát toàn tỉnh Luhansk ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, tiếp tục bị dội pháo và rốc két.

“Tình hình ở Severodonetsk rất khó khăn”, Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai thông báo trên mạng hôm qua. Ông Haidai cảnh báo Nga đang điều số lượng lớn binh sĩ dự bị từ những vùng chiến sự khác đến Severodonetsk để giành toàn quyền kiểm soát thành phố này. Giới phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) dự đoán lực lượng Nga “sẽ có thể kiểm soát Severodonetsk trong vài tuần tới, nhưng phải dồn hầu hết lực lượng trong khu vực nhỏ này”.

Ở thành phố láng giềng Lysychansk, tình hình cũng khó khăn khi lực lượng Nga nã pháo vào các vị trí thuộc lực lượng Ukraine 24/7, theo Tỉnh trưởng Haidai. Ông cảnh báo binh sĩ Nga có thể sẽ bao vây Lysychansk bằng cách cắt các con đường tiếp tế, theo AFP. Ông cho hay lực lượng Ukraine đang sẵn sàng ứng phó tình hình xấu nhất.


 

 Khói lửa bốc lên sau cuộc tấn công ở TP.Severodonetsk ngày 18.6 - Ảnh: Reuters
Khói lửa bốc lên sau cuộc tấn công ở TP.Severodonetsk ngày 18.6 - Ảnh: Reuters


Cũng vào hôm qua, sau khi ông có chuyến thăm tiền tuyến miền nam lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng nước này “sẽ không nhường miền nam cho bất kỳ ai”, theo AFP. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang chờ vũ khí tầm xa từ phương Tây để phản công ở miền nam.

Chiến sự sẽ kéo dài nhiều năm ?

Trong lúc chiến sự tiếp diễn như trên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài thêm nhiều năm nữa. Reuters dẫn lời ông Stoltenberg cho rằng việc cung cấp vũ khí tối tân cho quân đội Ukraine sẽ làm tăng cơ hội giải phóng vùng Donbass khỏi sự kiểm soát của lực lượng Nga.

“Chúng ta không được từ bỏ việc hỗ trợ Ukraine”, tờ Bild am Sonntag (Đức) trích lời ông Stoltenberg. Trước đó, ông Stoltenberg tiết lộ một gói hỗ trợ cho Ukraine nhằm giúp Kyiv chuyển từ vũ khí thời Liên Xô sang vũ khí theo tiêu chuẩn NATO có thể được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Tây Ban Nha vào cuối tháng này.

Tương tự, trong bài viết do báo The Sunday Times đăng tối 18.6, Thủ tướng Anh Boris Johnson khuyến cáo các đồng minh chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh kéo dài ở Ukraine, đồng thời đề nghị duy trì hỗ trợ Kyiv. “Thời gian hiện nay là yếu tố quan trọng. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu Ukraine có thể tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ nhanh hơn việc Nga thay đổi khả năng tấn công hay không. Nhiệm vụ của chúng ta là tranh thủ thời gian đứng về phía Ukraine”, Thủ tướng Johnson viết.

Bên cạnh đó, Đại sứ Đức tại Ukraine Anka Feldhusen ngày 18.6 cho hay Berlin đang gửi cho Kyiv hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) và sẽ gửi thêm lựu pháo trong vài tuần tới, theo trang The Kyiv Independent. Bà Feldhusen cho biết thêm hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) đang được lắp ráp tại châu Âu và sẽ được cung cấp cho Ukraine theo kế hoạch của Đức, Mỹ và Anh. Cùng ngày, tạp chí Politico dẫn lời hai quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc gửi thêm 4 HIMARS cho Ukraine. Tuy số lượng HIMARS có thể sẽ được tăng gấp đôi, giới chức Ukraine cho hay Kyiv cần thêm nhiều hệ thống vũ khí tương tự để phá hủy pháo của lực lượng Nga.

Phương Tây “tiến tới chiến tranh” trong không gian

Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin ngày 18.6 cảnh báo ngành du hành vũ trụ phương Tây đang “tiến tới chiến tranh”, tuyên bố dữ liệu do các công ty phương Tây cung cấp cho Ukraine chứng minh cho luận điểm này, theo Đài RT.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya 24, ông Rogozin khẳng định những công ty Mỹ như Lockheed Martin, Boeing và SpaceX hiện được giao nhiệm vụ với “mục tiêu cụ thể: đảm bảo việc thu thập thông tin trong thời gian thực và thông qua việc giám sát truyền thống”. Dữ liệu này được thu thập để các lực lượng Ukraine có thể sử dụng “cho việc hướng dẫn tên lửa đạn đạo hoặc điều khiển hệ thống rốc két phóng loạt”, theo ông Rogozin.


Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.