Đài RT đăng phát biểu bất ngờ của Tổng thư ký NATO về tình hình Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 12-6 khẳng định mục tiêu của liên minh do Mỹ dẫn đầu là nâng cao vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán với Nga.

Phát biểu tại Đối thoại Kultaranta ở Phần Lan, theo sau cuộc gặp với Thổng thống Phần Lan Sauli Niinisto, Tổng thư ký Stoltenberg nói thêm rằng mọi thỏa thuận hòa bình tiềm tàng đều bao gồm những nhượng bộ, kể cả về mặt lãnh thổ.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh phương Tây sẵn sàng "trả giá" để củng cố sức mạnh quân sự cho Ukraine, song Kiev sẽ phải đưa ra một số nhượng bộ về lãnh thổ với Moscow để chấm dứt xung đột hiện tại.

"Hòa bình là khả thi. Câu hỏi duy nhất là bạn sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu để đạt được hòa bình. Bạn sẵn sàng hy sinh…bao nhiêu lãnh thổ, bao nhiêu độc lập, bao nhiêu chủ quyền?" – Tổng thư ký Stoltenberg nói, theo đài RT.

Ông Stoltenberg không đề xuất Ukraine nên chấp nhận những điều khoản nào, chỉ nói rằng vấn đề này do những người "đang trả giá cao nhất" quyết định trong lúc NATO và phương Tây tiếp tục viện trợ vũ khí nhằm nâng cao vị thế của Kiev trong bàn đàm phán.


 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP


Tuyên bố trên được ông Stoltenberg đưa ra trong lúc các quốc gia phương Tây ủng hộ Ukraine được cho là sẽ sớm gây sức ép, buộc Kiev ký thỏa thuận với Moscow.

Mặc dù giới chức Mỹ và Anh thường xuyên tuyên bố Ukraine "có thể giành chiến thắng" trong cuộc chiến với Nga, đài CNN mới đây đưa tin giới chức Washington, London và Brussels đang tiến hành những cuộc họp mà không có sự góp mặt của những người đồng cấp Ukraine trong một nỗ lực nhằm xúc tiến thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình Nga-Ukraine.

 

Xung đột vũ trang Nga-Ukraine diễn ra từ cuối tháng 2 và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Ảnh: RT
Xung đột vũ trang Nga-Ukraine diễn ra từ cuối tháng 2 và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Ảnh: RT


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố rằng các bên nước ngoài giấu tên đang cố gắng "gây sức ép lên chúng tôi một chút" để đạt được một thỏa thuận, khi công chúng ở các quốc gia ủng hộ Ukraine ngày càng "mệt mỏi vì chiến tranh".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phủ nhận việc thúc giục Tổng thống Zelensky từ bỏ một phần lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận hòa bình với Nga. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger khẳng định vào tháng trước rằng đây là điều Kiev nên làm.

Phần Lan ra điều kiện gia nhập NATO

Trong cuộc họp hôm 12-6 với Tổng thư ký Stoltenberg, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tuyên bố quốc gia của ông sẽ không gia nhập NATO nếu Thụy Điển gặp bế tắc trong con đường gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dần đầu.

Về phần mình, người đứng đầu NATO ra tín hiệu rằng liên minh này không áp đặt bất kỳ hạn chót nào liên quan đến hồ sơ xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.


 Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Reuters
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto. Ảnh: Reuters

Cũng theo Tổng thư ký Stoltenberg, NATO đang nỗ lực giải quyết những vấn đề liên quan đến sự khác biệt trong quan điểm giữa họ với Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia phản đối nguyện vọng gia nhập khối của Phần Lan và Thụy Điển.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh sắp tới của liên minh, dự kiến ​​vào cuối tháng 6, chưa bao giờ được xem là hạn chót để chấp nhận đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển.


Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.