Ukraine thắt chặt an ninh biên giới với Belarus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ukraine thắt chặt kiểm soát, nghiêm cấm dân thường vào khu vực biên giới với Belarus trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Lệnh giới nghiêm được chính quyền Ukraine công bố hôm 23-5, áp dụng ở những khu vực biên giới tại Kiev, Zhitomir và Rovno.

"Lệnh hạn chế bổ sung đã được thực thi, nghiêm cấm dân thường di chuyển trong phạm vi 1 km dọc theo đường biên, ngoại trừ các cộng đồng dân cư địa phương" - hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo trên Facebook của giới chức vùng Rovno, miền Bắc Ukraine, cho biết.

Khu vực áp lệnh giới nghiêm cũng cấm người và phương tiện di chuyển ngoài khu dân cư từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Người dân trong khu vực còn bị cấm sử dụng máy ảnh, máy quay, cũng như không được mặc quần áo quân sự, săn bắn và đánh cá.

"Công dân cần làm việc tại nông trại phải thông báo trước cho lực lượng biên phòng" - giới chức Ukraine cho biết và nhấn mạnh thêm rằng các lệnh hạn chế trên sẽ có hiệu lực cho tới khi Ukraine hủy lệnh thiết quân luật.

 

Hố đạn pháo tại khu dân cư ở Sievierodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Hố đạn pháo tại khu dân cư ở Sievierodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters


Việc giới chức Ukraine thắt chặt an ninh biên giới với Belarus diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa 2 nước láng giềng này.

Thực tế, căng thẳng giữa Ukraine và Belarus leo thang sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24-2. Belarus nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch tham gia chiến dịch của Nga, song cảnh báo có sẽ đáp trả nếu bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Belarus mới đây thông báo về việc kiểm tra đột xuất vũ khí và trang bị hậu cần để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Động thái của Belarus được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng An ninh Alexander Volfovich cáo buộc Ukraine cài mìn, dựng chướng ngại vật dọc biên giới và triển khai các nhóm thám báo xâm nhập lãnh thổ Belarus.

Belarus còn cho rằng Ukraine đang tập trung các đơn vị quân đội lớn dọc theo biên giới. Họ trước đó ước tính khoảng 10.500 binh sĩ Ukraine đóng quân ở tỉnh Rovno, 4.500 người tập trung ở phía Đông gần tỉnh Chernihiv và khoảng 5.500 người ở khu vực miền Trung, bên ngoài thủ đô Kiev.

 


Nga viện trợ vùng Kherson (Ukraine) 50 tấn hàng hoá

Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev cho biết hơn 50 tấn hàng nhân đạo đã được chuyển tới người dân vùng Kherson của Ukraine hôm 22-5.

"Một hoạt động nhân đạo đã được tiến hành trong ngày 22-5 ở vùng Kherson. Tổng cộng, 50 tấn viện trợ nhân đạo đã được phân phát cho mọi người" - ông Mikhail Mizintsev nói với hãng tin TASS hôm 23-5.

Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga cho biết thêm tổng cộng đã có 21.920,4 tấn hàng hoá nhân đạo đã được Nga chuyển đến Ukraine kể từ ngày 2-3 đến nay. Bên cạnh đó, Nga cũng thực hiện 1.405 hoạt động nhân đạo ở nước láng giềng Ukraine.


Theo Bằng Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.