NÓNG: NATO cảnh báo đáng sợ về cuộc chiến Ukraine trong những ngày tới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo rằng, những ngày tới sẽ mang đến "nỗi đau đớn thậm chí còn lớn hơn" ở Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga-Ukaine đã bước sang ngày thứ 18.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh CDE News.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh CDE News.


Phát biểu trong phiên hội thảo với Tổng thống Slovenia Borut Pahor, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum và Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya, ông Stoltenberg nói rằng, NATO dự kiến giao tranh và tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Ukraine sẽ tiếp tục gia tăng.

"Người dân Ukraine đang kháng cự với lòng dũng cảm và quyết tâm, nhưng những ngày sắp tới có thể còn mang đến nỗi đau đớn thậm chí còn lớn hơn", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố hôm 13/3.

Ông Stoltenberg cũng kêu gọi Tổng thống Nga Putin "chấm dứt cuộc chiến này, rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine và cam kết thực hiện các biện pháp ngoại giao".

Ông cũng bác bỏ tuyên bố của chính phủ Nga rằng Mỹ đã bí mật điều hành các phòng thí nghiệm ở Ukraine để phát triển vũ khí sinh học.

Tổng thư ký Stoltenberg một lần nữa bác bỏ lời kêu gọi NATO thực thi vùng cấm bay đối với Ukraine. Điều đó có nghĩa là NATO sẽ buộc phải tấn công các lực lượng Nga.

"Điều đó sẽ có nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp và leo thang không thể kiểm soát. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến này, không kéo dài nó", ông Stoltenberg nói.

"NATO là một liên minh phòng thủ. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Triển vọng đàm phán của Nga-Ukraine hôm nay

 

Các quan chức Nga và Ukraine bắt tay nhau trong vòng đàm phán thứ 2 tại khu vực Brest, Belarus, ngày 3/3. Ảnh: Reuters
Các quan chức Nga và Ukraine bắt tay nhau trong vòng đàm phán thứ 2 tại khu vực Brest, Belarus, ngày 3/3. Ảnh: Reuters


Trong một động thái liên quan phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến hôm nay 14/3 sẽ đàm phán bằng hình thức trực tuyến.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối ngày 13/3 thông báo sẽ tiếp tục đối thoại với Nga thông qua hội nghị video vào ngày 14/3.

"Các cuộc đàm phán diễn ra không ngừng dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Vào thứ Hai, ngày 14/3, chúng tôi sẽ đàm phán để tổng hợp kết quả sơ bộ", ông Podolyak cho biết.

Thông báo về vòng đàm phán hòa bình thứ 4 giữa Nga và Ukraine được xác nhận sau khi cả hai đưa ra những đánh giá tích cực về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc giao tranh đã kéo dài hơn 2 tuần giữa quân đội Nga và Ukraine.

Leonid Slutsky, một thành viên cấp cao trong nhóm đàm phán Nga, cho hay hai bên đã "đạt được tiến bộ đáng kể" sau một số vòng đàm phán tại biên giới Belarus.

Theo kỳ vọng của cá nhân tôi, tiến độ này có thể phát triển thành quan điểm chung của cả hai phái đoàn trong những ngày tới nhằm hoàn thành các văn kiện để ký kết", ông Slutsky cho biết.

Trước đó, nhà đàm phán kiêm cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cũng cho biết, ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán có thể đạt được tiến bộ trong những ngày tới.

Ông Podolyak nói thêm rằng phía Nga đã tham gia các cuộc thảo luận mang tính xây dựng hơn.

Ukraine trước đây cho biết họ sẵn sàng đàm phán, nhưng không đầu hàng hoặc chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào.

"Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không nhượng bộ ở bất kỳ vị trí nào. Nga hiện đã hiểu điều này. Nga đã bắt đầu nói chuyện một cách xây dựng. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đạt được một số kết quả theo đúng nghĩa đen trong vài ngày tới", ông Podolyak tuyên bố.

 

Theo Minh Nhật (Dân Việt/Raw Story)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.