NATO tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ukraine đã cập nhật danh sách thiết bị và vũ khí muốn được chính phủ Mỹ hỗ trợ, trong đó bổ sung hàng trăm tên lửa chống tăng và chống máy bay, CNN đưa tin ngày 25/3. Các nước NATO, bao gồm Mỹ, vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine.
Theo danh sách này, Ukraine nói mỗi ngày họ cần 500 tên lửa phòng không Stinger và 500 tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất. Danh sách mới được gửi đến Mỹ khi Ukraine nói rằng họ có nguy cơ thiếu vũ khí khi cuộc xung đột với Nga chưa biết khi nào kết thúc. Các quan chức Mỹ và NATO nhấn mạnh, họ đã tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.
Tính đến ngày 7/3, tức chưa đầy 2 tuần sau khi xung đột nổ ra, Mỹ và các thành viên khác của NATO đã gửi 17.000 tên lửa chống tăng và 2.000 tên lửa chống máy bay cho Ukraine. Từ đó, các nước NATO, bao gồm Mỹ, vẫn tiếp tục viện trợ vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine, dù Nga tuyên bố có thể tấn công những chuyến hàng đó. Một lô trong gói hỗ trợ trị giá 350 triệu USD mà Mỹ thông qua từ cuối tháng 2 đã được đưa đến Ukraine trong mấy ngày qua, trong khi 2 lô tiếp theo trị giá 1 tỷ USD đã bắt đầu lên đường, một quan chức Mỹ cho biết.
Ngày 23/3, Anh thông báo sẽ chuyển thêm 6.000 tên lửa cho Ukraine, cùng với gói hỗ trợ tài chính 33 triệu USD cho quân đội Ukraine. Trong khi đó, thông tin được đăng trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của chính phủ Ukraine nói rằng giao tranh ác liệt đang xảy ra ở nhiều hướng xung quanh thủ đô Kiev. Quân Ukraine có vẻ đã giành lại vùng đất phía đông thủ đô từ tay quân Nga.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh này sẽ không đưa quân đến Ukraine vì điều đó sẽ dẫn đến một cuộc xung đột toàn diện với Nga. Ông cũng nói rằng NATO không nên để cuộc xung đột ở Ukraine leo thang hơn nữa. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Brussels rằng Pháp đang gia tăng nỗ lực ngăn ngừa leo thang ở Ukraine, đồng thời loại bỏ khả năng đưa binh lính đến can dự trực tiếp, Reuters đưa tin.
Cựu tổng thống Nga: Lệnh trừng phạt không ảnh hưởng Kremlin
Thật “ngu ngốc” nếu tin rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp với các doanh nghiệp Nga có thể gây bất kỳ tác động nào lên chính phủ Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev phát biểu ngày 25/3. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RIA, ông Medvedev, người hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh, khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ chỉ củng cố xã hội Nga và không khiến dân chúng bất mãn với chính quyền.
Phương Tây đã tuyên bố hàng loạt lệnh trừng phạt Nga sau khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau 1 tháng, Điện Kremlin khẳng định họ sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi hoàn thành mục tiêu “phi quân sự hóa và phi phát xít hóa” Ukraine.
Nhiều lệnh trừng phạt được áp với những tỷ phú được cho là có quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Hãy tự hỏi mình: liệu có ai trong số những doanh nhân này có ảnh hưởng nhỏ nhất nào tới quan điểm của lãnh đạo đất nước hay không. Tôi có thể nói với bạn: không đời nào”, ông Medvedev nói. Theo ông, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 3/4 người Nga ủng hộ quyết định của Kremlin về chiến dịch quân sự ở Ukraine, và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Putin còn cao hơn.
Ông Dmitry Medvedev chỉ trích những người Nga phản đối chiến dịch này khi không ở Nga. “Bạn có thể không hài lòng với một số quyết định của chính quyền, chỉ trích chính quyền. Đó là điều bình thường. Nhưng bạn không thể có quan điểm chống lại nhà nước trong một tình hình khó khăn như vậy. Đó là phản quốc”, ông nói.
Theo Thu Loan (theo CNN, Reuters, RIA/TPO)

https://tienphong.vn/nato-tiep-tuc-vien-tro-vu-khi-cho-ukraine-post1426017.tpo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.