7 nước EU cảnh báo công dân không đến Ukraine tham chiến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bảy quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) gồm Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Luxembourg và Bỉ đã ra tuyên bố cấp bộ trưởng, kêu gọi công dân không đến Ukraine chiến đấu chống Nga.

Lời kêu gọi được đưa ra sau một cuộc họp của các bộ trưởng tư pháp EU ở Bỉ ngày 28-3. Sau cuộc hội đàm ở Brussels, bộ trưởng của bảy quốc gia EU ra tuyên bố "nhất trí không khuyến khích người châu Âu gia nhập" hàng ngũ lực lượng tình nguyện tham gia cuộc chiến ở Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gerald Darmanin nhấn mạnh: "Chúng tôi không khuyến khích người dân đến vùng chiến sự". Theo ông Darmanin, có rất ít thông tin xác nhận bao nhiêu người Pháp đã tới Ukraine chiến đấu. Bộ trưởng Darmanin cho biết thêm các bộ trưởng đã thảo luận về những lo ngại về an ninh khi những người "đang đứng về phía Nga" có thể "đến châu Âu".

Phản ứng của các quốc gia trước lời kêu gọi từ Ukraine rất đa dạng. Có nước cấm, đe dọa sử dụng pháp lý với người rời đất nước sang châu Âu chiến đấu, cũng có nước chỉ dừng lại ở mức khuyến khích không nên đi.


 

 Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, từng xác nhận các binh lính Chechnya đã được triển khai tới Ukraine. Ảnh: TASS
Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, từng xác nhận các binh lính Chechnya đã được triển khai tới Ukraine. Ảnh: TASS


Sau khi Nga đưa quân vào Ukraine ngày 24-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi sự hỗ trợ từ những người ủng hộ chính quyền Kiev trên khắp thế giới. Tính tới ngày 6-3, phía Ukraine cho biết có hơn 20.000 người đã hưởng ứng và tình nguyện gia nhập "Quân đoàn quốc tế" chiến đấu tại Ukraine.

Lời kêu gọi của bảy nước EU diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo lính đánh thuê chuyên nghiệp thuộc một tập đoàn an ninh tư nhân Nga đã tham chiến tại Ukraine.

Ngày 28-3, Tình báo Anh cho biết lực lượng lính đánh thuê Wagner Group của Nga được triển khai tới Ukraine. Tình báo Anh nêu rõ: "Họ dự kiến sẽ triển khai hơn 1.000 lính đánh thuê, bao gồm cả các lãnh đạo cấp cao của lực lượng trên, để thực hiện các hoạt động chiến đấu".

Theo kênh Al Jazeera, đây không phải là lần đầu tiên tình báo phương Tây nói về việc Nga sẽ cho triển khai Wagner Group tham chiến. Các quan chức Mỹ tuần trước cũng cảnh báo về việc Moscow sẽ điều động lực lượng lính đánh thuê trên tới vùng Donbas, khu vực phía Đông Ukraine.

 

 Tòa nhà bị bom đạn phá hủy ở Mariupol. Ảnh: Reuters
Tòa nhà bị bom đạn phá hủy ở Mariupol. Ảnh: Reuters


Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin, đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, Ramzan Kadyrov, và thảo luận về kế hoạch "giải phóng" thêm lãnh thổ đang do Kiev kiểm soát.

Trước đó, ngày 26-2, ông Kadyrov xác nhận các binh lính Chechnya đã được triển khai tới Ukraine, chỉ hai ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng Chechnya nổi tiếng thiện chiến, tham gia vào hầu hết các cuộc xung đột có Nga trong những năm gần đây.

 

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.