Ấn Độ hạn chế lễ hội tụ tập đông người, cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà chức trách Ấn Độ đang hạn chế các lễ hội tôn giáo lớn, cảnh báo một làn sóng COVID-19 mới đã bắt đầu ở thành phố Mumbai.

Các nhà chức trách Ấn Độ lo ngại một đợt bùng phát COVID-19 mới sẽ diễn ra. Ảnh: AFP
Các nhà chức trách Ấn Độ lo ngại một đợt bùng phát COVID-19 mới sẽ diễn ra. Ảnh: AFP


AFP đưa tin, chính quyền các bang trên khắp đất nước Ấn Độ 1,3 tỉ dân đã chứng kiến ​​tình trạng gia tăng nghiêm trọng các ca mắc COVID-19 trong tháng 4 và tháng 5, nên đang kiềm chế các cuộc tụ tập đông người, chẳng hạn các lễ hội tôn giáo lớn từ tuần này.

Phát biểu trước các phóng viên hôm 8.9, Thị trưởng Kishori Pednekar của thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra và là thủ đô tài chính của Ấn Độ, cảnh báo: "Làn sóng đại dịch thứ 3 không phải đang đến mà nó đã ở đây".

Trước thềm lễ hội Ganesh Chaturthi của người Hindu kéo dài 11 ngày, bắt đầu từ 10.9, Thủ hiến Uddhav Thackeray của bang Maharashtra tuyên bố: "Chúng ta có thể tổ chức lễ hội sau. Chúng ta hãy ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe và tính mạng của người dân''.

 

 Ấn Độ có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Ảnh: AFP
Ấn Độ có số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Ảnh: AFP


Làn sóng COVID-19 gần đây nhất đã khiến các ca bệnh tràn ngập hệ thống bệnh viện của Ấn Độ, cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người. Đợt bùng phát mạnh này xảy ra sau một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới - Kumbh Mela - thu hút tới 25 triệu người hành hương Hindu tham gia.

Các chuyên gia cho rằng cuộc tụ họp tôn giáo cùng với hoạt động bầu cử ở các bang, cộng thêm sự hiện diện của biến thể Delta dễ lây lan lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ chính là các nguyên nhân thúc đẩy đại dịch bùng phát mạnh.

Các nhà chức trách cho biết, gần đây, đợt gia tăng đột biến các ca nhiễm ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, sau lễ hội Onam vào tháng 8 là thực trạng đáng báo động.

Tuy nhiên, các đám đông tham gia lễ hội vẫn chật cứng tại các khu chợ ở bang Maharashtra và các bang khác trong những ngày gần đây, phớt lờ cảnh báo.

 

Các lễ hội tôn giáo lớn thu hút đông người tham gia sẽ bị hạn chế. Ảnh: AFP
Các lễ hội tôn giáo lớn thu hút đông người tham gia sẽ bị hạn chế. Ảnh: AFP


Chính quyền bang Maharashtra sẽ hạn chế kích thước hình nộm thần đầu voi Ganesha để giảm lượng người sùng đạo đưa rước khi lễ hội diễn ra. Ngoài ra, lễ rước vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của lễ hội cũng sẽ bị cấm.

Các hạn chế lễ hội và hoạt động dự kiến ​​được chính quyền Maharashtra đưa ra trong tuần này trong bối cảnh các ca nhiễm gia tăng ở một thành phố lớn khác của bang Maharashtra là Nagpur.

Tại bang Karnataka lân cận, lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được áp dụng. Các quận có tỉ lệ xét nghiệm dương tính cao hơn sẽ bị cấm tổ chức lễ hội Ganesh.

Bang Tamil Nadu phía nam đã cấm tổ chức lễ hội công cộng, trong khi bang Tây Bengal phía đông dự kiến ​​sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với lễ hội Durga Puja kéo dài 9 ngày vào tháng 10 tới.

Ấn Độ là quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai thế giới, với tổng số hơn 33 triệu ca nhiễm và 441.000 ca tử vong.

https://laodong.vn/the-gioi/an-do-han-che-le-hoi-tu-tap-dong-nguoi-canh-bao-lan-song-covid-19-moi-951232.ldo
 

Theo Phương Linh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.