Nghịch lý: Mỹ "tặng quà" cho Trung Quốc 60 tỉ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc được cho là nước hưởng lợi nhiều nhất trong gói kích thích kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD của Mỹ.

 

Container tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Container tại cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua


Sputnik dẫn kết luận của Công ty bảo hiểm quốc tế Euler Hermes trong bài viết "Nghịch lý gói siêu kích thích của ông Biden: 360 tỉ USD cho xuất khẩu khắp thế giới" cho hay, gói cứu trợ kinh tế 1,9 nghìn tỉ USD mà Tổng thống Joe Biden vừa ký sẽ hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thương mại của nước này. Trung Quốc là nước được hưởng lợi nhiều nhất trong đó.

Trong gói 1,9 nghìn tỉ USD triển khai trong hai năm tới, các chuyên gia cho biết, tổng cộng sẽ có 360 tỉ USD được chi để hỗ trợ tăng giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, vì nền sản xuất của Mỹ chưa kịp đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh.

Trong số này, 60 tỉ sẽ là "món quà" dành cho Trung Quốc. Tiếp theo, Mexico là nước hưởng lợi nhiều thứ hai - thêm 45 tỉ USD xuất khẩu. Đức sẽ nhận được thêm 22 tỉ USD và Anh - 16 tỉ USD.

Trước khi có chương trình kích thích kinh tế, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ ước đạt 115 tỉ USD trong hai năm, còn với gói kích thích này con số đó sẽ là 175 tỉ USD. Con số tương ứng của Mexico là 87 tỉ USD và 132 tỉ USD, trong khi Canada là 73 và 121 tỉ USD.

Xét theo lĩnh vực, được hưởng lợi nhiều hơn cả là các nhà sản xuất thiết bị gia dụng (tăng thêm 32 tỉ USD), máy tính và thiết bị viễn thông (30 tỉ USD) và ngành sản xuất ô tô (30 tỉ USD).

Công ty bảo hiểm quốc tế Euler Hermes ước tính, thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tăng lên mức 4,5% GDP vào năm 2021 và 2022, mặc dù trong 5 năm qua, con số này chỉ vào khoảng 2,9%. Thêm một lý do đi tới nhận định này là việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng GDP.

Euler Hermes cho rằng, nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 5,3% vào năm 2021 và 3,8% vào năm 2022. Trở lại với đánh giá được nêu ra hồi tháng 12, mức tăng trưởng kỳ vọng chỉ là 3,6% (năm 2021) và 3,1% (năm 2022).

Sự thay đổi này có nghĩa là các hộ gia đình sẽ bắt đầu chi tiêu nhanh hơn từ các khoản tiền tiết kiệm tích lũy được trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên ước tính này có vẻ khá khiêm tốn - hãng Goldman Sachs dự kiến mức tăng trưởng GDP của Mỹ ngay lập tức sẽ đạt 8%.

https://laodong.vn/the-gioi/nghich-ly-my-tang-qua-cho-trung-quoc-60-ti-usd-889985.ldo
 

Theo KHÁNH MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.