Hé lộ nội dung cuộc họp chưa từng có của "Bộ tứ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà Trắng hôm 9-3 thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến vào ngày 12-3 với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc thuộc nhóm Quad (Bộ tứ).
 

 

Đây là cuộc họp cấp lãnh đạo đầu tiên của nhóm Quad và được xem là một phần trong nỗ lực kiềm chế sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho biết cuộc họp của các quốc gia "Bộ tứ" cho thấy ưu tiên của ông Biden đối với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến vào ngày 12-3 với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến vào ngày 12-3 với các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Ảnh: Reuters


Nữ phát ngôn cho rằng một loạt vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang đối mặt sẽ được đưa ra thảo luận, từ mối đe dọa của đại dịch Covid-19, đến hợp tác kinh tế và cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.

Một quan chức chính quyền cấp cao nói với hãng tin Reuters cuộc gặp sẽ kéo dài khoảng hai giờ và đặt nền tảng cho một cuộc gặp trực tiếp vào cuối năm nay.

Quan chức này cho biết thêm Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đều bị Trung Quốc "thách thức trực tiếp trong giai đoạn gần đây", đồng thời cho rằng cuộc họp nhằm hướng tới một tầm nhìn khác cho tương lai trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết vấn đề khu vực và toàn cầu đang được quan tâm, đồng thời trao đổi quan điểm về các lĩnh vực hợp tác thiết thực nhằm duy trì một khu vực Ấn Độ -Thái Bình Dương tự do, mở và hòa nhập.

Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh quan trọng trong khi Trung Quốc áp dụng chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán ở châu Á và các nơi khác trên thế giới.

Quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cho hay cuộc họp có kế hoạch công bố các thỏa thuận tài chính để hỗ trợ tăng năng lực sản xuất vắc-xin ở Ấn Độ.

Ấn Độ cũng kêu gọi các thành viên Quad đầu tư vào năng lực sản xuất vắc-xin, nhằm chống lại chính sách ngoại giao vắc-xin đang mở rộng của Trung Quốc.

Cuộc họp dự kiến vào ngày 12-3 sẽ diễn ra vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin có kế hoạch thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối tháng này.

Chuyến thăm của ông Blinken và ông Austin sẽ là chuyến đi đầu tiên đến các quốc gia đồng minh châu Á của các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.