Trung Quốc tính xây đập lớn nhất thế giới, hơn đập Tam Hiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trung Quốc lên kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới tại sông thiêng ở Tây Tạng, lớn hơn đập Tam Hiệp.

Trung Quốc dự định xây đập thủy điện lớn hơn đập Tam Hiệp ở Tây Tạng. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc dự định xây đập thủy điện lớn hơn đập Tam Hiệp ở Tây Tạng. Ảnh: Xinhua


Ở chân núi của dãy Himalaya, khu vực sông Yarlung Tsangpo - nơi được coi là cái nôi của nền văn minh Tây Tạng, Trung Quốc có kế hoạch xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới, thậm chí lớn hơn đập Tam Hiệp - tờ Al Jaazera đưa tin.

Tháng 11 năm ngoái, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chia sẻ kế hoạch xây dựng một con đập lớn có công suất lên đến 60 gigawatt trên sông Yarlung Tsangpo ở Khu tự trị Tây Tạng.

 

Sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng. Ảnh: Xinhua
Sông Yarlung Tsangpo ở Tây Tạng. Ảnh: Xinhua


Giờ đây, với mục tiêu đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060, Bắc Kinh đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình đối với các dự án thủy điện ở Tây Tạng.

Bắt nguồn từ các sông băng ở phía tây Tây Tạng, Yarlung Tsangpo đạt độ cao gần 5.000 mét so với mực nước biển, trở thành con sông cao nhất trên thế giới chảy qua dãy núi Himalaya.

Lượng mưa lớn đặc biệt thuận lợi cho việc xây dựng thủy điện, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo con đập phá kỷ lục này có thể gây ra những hậu quả chính trị và môi trường.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc Yan Zhiyong, siêu đập chủ yếu được xây dựng để cung cấp năng lượng cho "tương lai xanh" của Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc đã thừa điện, Brian Eyler, một chuyên gia về sông ngòi, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Stimson, cho biết, nguồn điện tạo ra có thể sẽ được sử dụng để bù đắp hao tổn khi nước này chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch hơn.

 

 Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Xinhua


Đập thủy điện mới có thể sản xuất năng lượng thủy điện nhiều gấp ba lần đập Tam Hiệp - đập thủy điện lớn nhất thế giới hiện nay của Trung Quốc - dự án buộc phải di dời hơn 1,4 triệu người.

Các khu vực xung quanh sông Yarlung Tsangpo có mật độ dân cư thấp hơn so với sông Dương Tử. Nhưng đã có tiền lệ cho việc di dời cư dân địa phương để nhường chỗ cho các dự án xây dựng đập trên sông Yarlung Tsangpo. Báo chí địa phương đưa tin, gần 2.000 người đã được di dời để xây dựng trạm thủy điện Yagen vào năm 2015.

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo, đập thủy điện mới trên sông Yarlung Tsangpo có khả năng sẽ được xây dựng ở huyện Medog, nơi có dân số 14.000 người.

Trải dài trên 2,5 triệu km2, cao nguyên Tây Tạng rất giàu tài nguyên thiên nhiên và giáp nhiều quốc gia khác.

Dòng chảy nước ngọt, từ các sông băng tan chảy và suối trên núi, chảy xuống đầu nguồn Himalaya và cung cấp nước cho khoảng 1,8 tỉ người ở các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Bhutan.

Sông Yarlung Tsangpo, sau khi chảy qua Trung Quốc còn chảy vào Bangladesh và bang Arunachal Pradesh, Assam thuộc Ấn Độ.

https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-tinh-xay-dap-lon-nhat-the-gioi-hon-dap-tam-hiep-879072.ldo

Theo SONG MINH (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.