Đập Tam Hiệp Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đập Tam Hiệp của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới với sản lượng 111,8 tỉ kWh điện vào năm 2020.

 Đập Tam Hiệp trong bức ảnh chụp đêm 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp trong bức ảnh chụp đêm 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã


Đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới nằm trên sông Dương Tử - đánh bại kỷ lục thế giới trước đó về sản lượng thủy điện của nhà máy thủy điện Itaipu, Brazil thiết lập vào năm 2016 là 103,098 tỉ kWh.

Theo Tân Hoa Xã, năng lượng sạch do nhà máy thủy điện Tam Hiệp sản xuất vào năm 2020 ước tính tương đương với việc tiết kiệm khoảng 34,39 triệu tấn than tiêu chuẩn và ngăn chặn 94,02 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

 

Bên trong đập Tam Hiệp ngày 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên trong đập Tam Hiệp ngày 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã


Chen Hui, Giám đốc nhà máy thủy điện Tam Hiệp, cho biết, kỷ lục thế giới mới có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và lũ lụt ở Trung Quốc trong lưu vực sông Dương Tử năm 2020.

Vào đầu năm 2020, đập thủy điện Tam Hiệp tiếp tục tăng sản lượng và lượng điện sạch truyền tải đến miền đông, miền Trung và miền Nam Trung Quốc, đạt mức cao nhất trong lịch sử, đảm bảo năng lượng cơ bản cho công tác phòng chống dịch và nối lại làm việc tại Trung Quốc.

 

Đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp. Ảnh: Tân Hoa Xã


Với 34 máy phát điện tăng áp thủy điện, nhà máy thủy điện Tam Hiệp có công suất phát 22,5 triệu kilowatt.

 

Bên trong nhà máy thuỷ điện Tam Hiệp ngày 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
Bên trong nhà máy thuỷ điện Tam Hiệp ngày 31.12.2020. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy thủy điện Tam Hiệp, ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy thủy điện Tam Hiệp, ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Đường dây truyền tải điện của đập Tam Hiệp, ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đường dây truyền tải điện của đập Tam Hiệp, ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
 Đập Tam Hiệp ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Đập Tam Hiệp ngày 1.1.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã

https://laodong.vn/the-gioi/dap-tam-hiep-trung-quoc-lap-ky-luc-the-gioi-moi-868131.ldo
 

Theo Song Minh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.