Ông Trump hết cơ hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tòa án Tối cao Mỹ tối 11-12 (sáng 12-12 giờ Việt Nam) đã bác bỏ đề nghị của Tổng Chưởng lý Texas (được Tổng thống Donald Trump ủng hộ) để chặn lá phiếu của hàng triệu cử tri ở các bang chiến trường ủng hộ Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước Tòa án Tối cao Mỹ
Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump trước Tòa án Tối cao Mỹ


Cử tri đoàn vẫn họp vào ngày 14-12

Vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp Texas Ken Paxton, một đồng minh trung thành của ông Donald Trump đưa ra nhằm tìm cách kiện 4 bang Pennsylvania, Michigan, Georgia và Wisconsin (các bang mà ông Biden giành chiến thắng) nhằm đảo ngược kết quả. Bang Texas cáo buộc 4 bang trên kéo dài thời gian bỏ phiếu qua bưu điện do dịch Covid-19, nên động thái này là phạm pháp. Ông Paxton đề nghị Tòa án Tối cao phải ngăn chặn ngay 4 bang này sử dụng kết quả bỏ phiếu để chọn đại cử tri, đồng thời kiến nghị tòa hoãn việc cử tri đoàn chính thức bầu tổng thống vào ngày 14-12 tới. Tổng thống Donald Trump, cùng với sự ủng hộ của 19 Bộ trưởng Tư pháp các bang thuộc đảng Cộng hòa và 126 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã tạo ra áp lực buộc Tòa án Tối cao phải vào cuộc.

Tuy nhiên, 6 trong 9 thẩm phán Tòa án Tối cao không đồng ý thụ lý vụ kiện này. Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng, bang Texas không chứng minh được quyền hợp pháp để khởi kiện theo Điều III của Hiến pháp Mỹ. Theo đó, bang Texas không thể hiện lợi ích của họ có thể có về mặt tư pháp liên quan đến cách thức mà các tiểu bang khác bầu cử. Với phán quyết này, Tòa án Tối cao cũng đã ngăn các bang khác có động thái tương tự như bang Texas. Theo CNN, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ là dấu hiệu mạnh nhất cho thấy Tổng thống Donald Trump không có cơ hội lật ngược kết quả bầu cử. Như vậy, cử tri đoàn vẫn sẽ họp vào ngày 14-12 để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden.

Steve Vladeck, nhà phân tích về Tòa án Tối cao của CNN và là Giáo sư Luật của Đại học Texas, nhận định: “Từ góc độ pháp lý, xem như mọi việc đã kết thúc”.

Dấu chấm hết

Phản ứng với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter: “Tòa án Tối cao thực sự khiến chúng tôi thất vọng. Không trí tuệ, không dũng cảm!”. Ông Mike Gwin, người phát ngôn của chiến dịch tranh cử của ông Biden, cho biết quyết định này “không có gì ngạc nhiên”.

Như vậy, trong 5 tuần qua, các tòa án liên bang và tiểu bang đã bác bỏ hầu hết các nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của ông Donald Trump một cách triệt để. Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ dường như là dấu chấm hết cho những đấu tranh pháp lý của ông Donald Trump về kết quả bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, theo AP, những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump có thể gây mất ổn định rất lâu sau khi ông rời nhiệm sở. Luật sư riêng của ông Donald Trump, Rudy Giuliani, đã thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Rick Hasen, Giáo sư Luật tại Đại học California, Irvine, cho biết: “Một số vụ kiện tụng có thể tiếp tục, nhưng nó sẽ không thay đổi kết quả bầu cử. Việc ông Donald Trump kiện tụng kết quả bầu cử sẽ còn ảnh hưởng trong nhiều năm tới. Và đó là một bi kịch thực sự”.

Theo các nhà phân tích, các cuộc tấn công không ngừng của ông Donald Trump vào quá trình bầu cử có thể làm suy yếu thêm niềm tin của người Mỹ vào các thể chế của chính phủ. Bà  Jennifer Mercieca, nhà sử học hùng biện chính trị người Mỹ và là Phó giáo sư Khoa Truyền thông tại Đại học Texas A&M, cho rằng, ông Trump đã khuếch đại nội dung ngoài lề từ các trang web và bản tin theo thuyết âm mưu. Bà Mercieca nói: “Tất cả điều này đã phục vụ lợi ích của ông ấy rất tốt nhưng nó làm xói mòn sự ổn định dân chủ”. Còn theo bà Lauren Wright, nhà khoa học chính trị tại Đại học Princeton, các lý thuyết âm mưu gây ra rủi ro cho an toàn công cộng, làm suy yếu các thể chế dân chủ và khiến người Mỹ dễ bị đe dọa từ các đối thủ nước ngoài. Cuộc tấn công của ông Donald Trump vào quá trình bầu cử có thể không làm tổn thương cá nhân ông ấy, nhưng có những hậu quả đối với đất nước nói chung ở quy mô mà chúng ta có thể chưa nhận thức được.

KHÁNH MINH tổng hợp
(Dẫn nguồn SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.